TP Vĩnh Long: Có 5.562 đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú

Cập nhật, 05:56, Thứ Bảy, 20/08/2016 (GMT+7)

Tính đến nay, Đảng bộ TP Vĩnh Long có 5.562 đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, Phường 1 có 510 đảng viên, Phường 2 (422), Phường 3 (1.087), Phường 4 (991), Phường 5 (460), Phường 8 (840), Phường 9 (488), xã Trường An (242), xã Tân Ngãi (270), xã Tân Hòa (170), xã Tân Hội (145).

Đảng bộ thành phố tiếp nhận 3.584 đảng viên từ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, Đảng ủy Khối Các cơ quan 1.650 đảng viên, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (899), Đảng ủy Công an (744), Đảng ủy Quân sự (291). Như vậy, 11 phường- xã trên địa bàn thành phố đều có đảng viên các đơn vị giới thiệu về sinh hoạt.

Hầu hết các đảng viên được giới thiệu về địa phương sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW đều nhận thức tốt về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tham gia sinh hoạt khu dân cư đầy đủ, có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển cơ sở hạ tầng và tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội tại nơi cư trú.

MAI YẾN