Việc tổ chức giám sát phải toàn diện, đúng thực chất

Cập nhật, 19:06, Thứ Hai, 25/07/2016 (GMT+7)

Ngày 25/7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường về các chuyên đề giám sát của Quốc hội.
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường về các chuyên đề giám sát của Quốc hội.

Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017, Quốc hội dự kiến sẽ thực hiện giám sát 2 chuyên đề. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất 4 nội dung giám sát chuyên đề để Quốc hội lựa chọn

. Đó là việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2016; việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT), xây dựng, chuyển giao (BT) và hợp tác công tư (PPP); việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân gắn với phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu đồng tình với những đề xuất về nội dung giám sát vì đây là những vấn đề bức xúc đang nổi lên được cử tri và nhân dân quan tâm. Đại biểu đề nghị, việc tổ chức giám sát phải toàn diện, đúng thực chất, đặc biệt quan tâm đến công tác hậu giám sát.

Ngoài ra, cần đánh giá việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội đề nghị cần tăng cường thông tin giữa các cơ quan tổ chức giám sát và các đơn vị chịu sự giám sát, cần thay đổi hình thức giám sát theo hướng chặt chẽ, đúng thành phần.

Tin, ảnh: THANH TÂM