Thuốc lá và sức khỏe

Nhồi máu cơ tim nguy kịch vì hút thuốc lá, uống rượu trong nhiều năm

Cập nhật, 05:39, Thứ Tư, 13/05/2020 (GMT+7)

Nhồi máu cơ tim thường gặp ở người cao tuổi nhưng gần đây căn bệnh này càng trẻ hóa với số lượng người trẻ mắc bệnh ngày càng nhiều. Một bệnh nhân (BN) 23 tuổi tại Cần Thơ, bị nhồi máu cơ tim tối cấp có biến chứng ngừng tim được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống kịp thời.

Theo lời kể của người nhà, sau khi uống bia, BN đột ngột nôn ói ngăn ngực trái kéo dài hơn 10 phút. Nghĩ là bệnh dạ dày nên BN tự dùng thuốc điều trị tại nhà. Song, triệu chứng không giảm nên gia đình nhanh chóng đưa BN đi cấp cứu.

Sau đó, BN đột ngột bị ngưng tim- ngưng thở M=0, HA =0 nên được tiến hành cấp cứu hồi sức cơ bản và sốc điện để có nhịp tim trở lại. BN được tiếp tục sử dụng vận mạch, chống loạn nhịp tim, chống toan... Đo điện tim phát hiện nhồi máu cơ tim tối cấp.

Được biết, BN có thói quen hút thuốc lá từ nhiều năm nay, mỗi ngày hút 1 gói. Mặc dù từ trước đến nay, BN không có yếu tố nguy cơ tim mạch nhưng thói quen này, các bác sĩ nhận định nó có thể là nguyên nhân khiến BN mắc bệnh tim nguy kịch.

Hội chẩn gồm nhiều chuyên khoa và quyết định can thiệp cấp cứu tái thông mạch vành. Ê kíp bệnh viện tiến hành chụp mạch vành cấp cứu cho BN. Kết quả cho thấy, mạch vành tắc LADII- huyết khối mạch vành và thực hiện nong bóng và đặt stent nhánh LADII. Sau 15 phút ca can thiệp thành công, huyết động BN ổn định.

Theo BS CK2 Phạm Thanh Phong- Phó Giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhồi máu cơ tim xảy ra ở tuổi 45 được đánh giá là trẻ, còn nếu dưới 35 tuổi mắc bệnh là rất trẻ. Tình trạng này gây những cơn đau thắt ngực và sau đó là hoại tử cơ tim dẫn đến suy tim hoặc đột tử.

Có nhiều nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi như: stress, thừa cân, béo phì, hút thuốc lá nhiều năm.

Trong đó, nguyên nhân chính là chế độ sinh hoạt không khoa học, thiếu lành mạnh gây hình thành các mảng xơ vữa nhanh chóng và dẫn đến nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Nhưng họ thường chủ quan không nghĩ mình mắc phải căn bệnh này nên càng dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Triệu chứng thường gặp là cơn đau thắt ngực ở vị trí sau xương ức lan lên trên dưới hàm, tay trái. Thi thoảng có cơn đau thượng vị như bệnh lý tiêu hóa. Ngoài ra, người bệnh còn có các triệu chứng khác như: khó thở, thở dốc, vã mồ hôi, hồi hộp, bị đánh trống ngực, nôn, buồn nôn, thậm chí bị lẫn, hay quên...

MAI ANH