Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Tái cấu trúc, định hướng đa ngành

Cập nhật, 19:31, Thứ Năm, 21/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Đó là nội dung Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh thông tin đến các cơ quan báo chí trong hội nghị sáng 21/10.

Theo đó, từ 2021- 2030, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) chính thức thực hiện chiến lược tái cấu trúc hình thành ĐH UEH. GS.TS. Nguyễn Đông Phong- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường UEH chia sẻ: “Qua 45 năm hình thành và phát triển, giờ đây UEH là thương hiệu có vị trí trên thị trường giáo dục ĐH Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường thế giới.

Trong giai đoạn mới, nhà trường đã xây dựng Đề án tái cấu trúc nhằm mục tiêu trở thành ĐH đa ngành và bền vững, xây dựng danh tiếng học thuật trong khu vực và thế giới, lấy việc đóng góp cho tương lai bền vững của cộng đồng và xã hội làm đích đến”.

45 năm hình thành và phát triển (27/10/1976 - 27/10/2021), Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong giáo dục, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao tri thức, được cộng đồng trong nước và quốc tế công nhận.

Hiện nay, trường này đang thực hiện chiến lược tái cấu trúc và định vị thương hiệu ĐH UEH, hướng đến đa ngành và bền vững.

CAO HUYỀN

 

Các tin khác: