7 học sinh tiểu học đạt giải xuất sắc cuộc thi "Lập trình tương lai cùng Google"

Cập nhật, 05:23, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Từ 1.300 học sinh tại một số trường tiểu học khó khăn của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, 3 dự án của 7 học sinh tiểu học huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã vinh dự đạt giải xuất sắc và được tặng một chuyến tham quan Singapore, giao lưu với kỹ sư Google tại trụ sở Châu Á- Thái Bình Dương (dự kiến vào tháng 10/2018).

Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí do Google Châu Á- Thái Bình Dương phối hợp cùng Trung tâm Phát triển cộng đồng Mê Kông và Tổ chức The Dariu Foundation triển khai từ tháng 5- 8/2018 được tổng kết tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 8/9/2018.

3 dự án xuất sắc nói trên sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch tạo ra dự án “An toàn giao thông” do em Nguyễn Minh Long (lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Quỳ) và em Trần Tiến Đạt (lớp 6, TrườngTHCS Trung Hiếu) tham gia thi. Dự án “Học tập với hươu cao cổ” do 3 em Tăng Minh Hoàng (lớp 2/4), em Nguyễn Thanh Trúc (lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Quỳ) cùng hợp tác với em Nguyễn Thị Mỹ Quyền (lớp 5, Trường Tiểu học Trung Hiếu B) và dự án “Thế giới diệu kỳ” của em Nguyễn Hoàng Quý (lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Kiên), em Nguyễn Thanh Long (lớp 2/1, Trường Nguyễn Văn Quỳ) cùng nhau tạo ra sản phẩm.

7 học sinh huyện Vũng Liêm xuất sắc trong “Lập trình tương lai cùng Google” là một tín hiệu vui, ngoạn mục cho việc giảng dạy công nghệ thông tin tại các trường học trong huyện Vũng Liêm và ngành giáo dục Vĩnh Long.

Thầy Nguyễn Minh Tuấn- giáo viên Trường THCS Hiếu Phụng- cùng với sự nỗ lực của học sinh trên nền tảng tận dụng Google đang vươn tầm xa hơn cũng đang cần sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ trong thời gian tới của các ngành, cấp nhằm tạo sân chơi lành mạnh như thế cho trẻ em.

TRẦN HOÀNG TÚY