Hiệu quả từ vốn hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 22:16, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

 

Nhật Bản là thị trường chủ yếu của NLĐ Vĩnh Long đi làm việc theo hợp đồng, với hơn 86%.
Nhật Bản là thị trường chủ yếu của NLĐ Vĩnh Long đi làm việc theo hợp đồng, với hơn 86%.

Trong những năm qua, người lao động (NLĐ) tỉnh Vĩnh Long đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng lên, góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đem lại nguồn ngoại tệ, đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương…

Cuối năm 2016, HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND, ngày 9/12/2016 về chính sách cho vay vốn hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2020.

Thông qua thực hiện chính sách này, NLĐ được tiếp cận nguồn vốn vay và đi làm việc ở nước ngoài ngày một tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, NLĐ đi làm việc ở nước ngoài những năm qua tăng 240% (năm 2016: 714 lao động; năm 2019: 1.700 lao động). Giai đoạn từ 2016 đến tháng 6/2020, đã có hơn 5.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Từ 2017- 2020, thông qua hộ gia đình, ngành chức năng đã cho 1.332 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài với tổng số hơn 107 tỷ đồng. Trong đó gồm: 121 lao động vay từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương (6,4 tỷ đồng), 1.211 lao động vay nguồn hỗ trợ từ kinh phí địa phương (101,4 tỷ đồng).

Chiếm nhiều trong tổng số NLĐ vay vốn xuất ngoại làm việc là nhóm lao động khác với 1.023 NLĐ được hỗ trợ vay. Nhóm đối tượng chính sách (NLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng) có 121 lao động vay vốn. Nhóm đối tượng là bộ đội xuất ngũ có 188 người được hỗ trợ vay.

Chính sách nói trên đã góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đem ngoại tệ về cho đất nước nói chung và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Đi làm việc nước ngoài cũng đã tạo điều kiện để NLĐ tiếp xúc, học tập, trang bị thêm chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, giao lưu văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh nhà.

Vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, NLĐ sau thời gian làm việc đã tích lũy gửi tiền về trả vốn vay, giúp gia đình cất được nhà, mua thêm được đất, tạo được mô hình sản xuất làm ăn...

Gia đình ông Nguyễn Văn Út (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) vay 200 triệu đồng cho 2 con đi làm việc tại Nhật Bản. Nhờ số tiền các con làm việc gửi về, nay nhà ông trả hết nợ vay vừa đã đầu tư trồng 1,5ha cam sành đang cho trái rất hiệu quả.

Cũng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và ý định khởi nghiệp, gia đình ông Trương Văn Khởi (xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) vay 85 triệu đồng cho con mình đi lao động Nhật Bản. Sau thời gian làm việc, số tiền của con gửi về gia đình đã mua được 7.000m2 đất và đầu tư trồng khoảng 2.000m2 mít đang cho trái.

Ông Thạch Em (xã Loan Mỹ- Tam Bình) kể cuối năm 2017, con ông đã trúng tuyển đi lao động ở Nhật Bản. Gia đình ông đăng ký vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để lo cho con đi lao động với số tiền 100 triệu đồng. Ở Nhật Bản, con ông làm việc bình quân thu nhập hàng tháng 20-30 triệu đồng, gửi tiền về giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn.

Ông nói: “Hiện tôi đã sửa lại được căn nhà, mua được một nền nhà mặt tiền để dành cho con đi lao động về có điều kiện làm ăn”. Ngoài hàng tháng thanh toán tiền lãi suất và gửi tiết kiệm với Ngân hàng Chính sách xã hội đầy đủ, từ nguồn kinh tế do xuất ngoại lao động đem lại, gia đình ông Thạch Em đã nuôi thêm được 5 con bò và tiếp tục lo cho con út học ĐH...

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, nhu cầu vay vốn hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh hiện tại là rất lớn nhưng nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang để thực hiện cho vay theo Nghị quyết 37 vẫn còn hạn chế. Chính sách này sẽ kết thúc giai đoạn vào cuối năm 2020.

Để tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được của giai đoạn 2016- 2020, các ngành chức năng đề xuất UBND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tiếp tục cho chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025.

Bởi chính sách cho vay hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng những năm qua mang lại hiệu quả tích cực: góp phần giải quyết việc làm, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, nâng chất lượng nguồn nhân lực...

Bài, ảnh: MINH THÁI