2 năm cất 284 căn nhà đồng đội

Cập nhật, 15:13, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

Đó là tổng số căn nhà do các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh vận động xây cất trong năm 2018- 2019.

Theo đó, hội đã vận động cất 273 căn nhà đồng đội cho hội viên CCB trong tỉnh với 273 tỷ đồng. Bên cạnh, Thiếu tướng Đoàn Văn Thắng- Chủ tịch Hội CCB tỉnh- còn vận động cất 11 căn nhà với 600 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Đồng Tháp và Trà Vinh.

Theo Thiếu tướng Đoàn Văn Thắng, trước thực trạng nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và hầu hết đã già yếu, không có điều kiện sản xuất, ngay từ khi nhận nhiệm vụ công tác hội vào cuối năm 2017, ông rất trăn trở và tìm biện pháp giúp đỡ.

Đầu năm 2018, ông đã chỉ đạo cơ quan và Hội CCB các huyện- thị- thành tổng rà soát số CCB nghèo, khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, ông còn cùng với hội đến tận các ấp- khóm khảo sát cụ thể từng trường hợp để có biện pháp vận động hỗ trợ cất nhà đúng đối tượng, chính xác và hiệu quả. Nhờ vậy, đến nay toàn hội cơ bản không còn CCB khó khăn về nhà ở.

NGUYỄN XUÂN