370 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo

Cập nhật, 18:43, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Năm 2019, thông qua nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và ý chí vượt khó vươn lên của hội viên, phụ nữ, đã có 370 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đạt 339,45% chỉ tiêu, vượt 239,45%.

Với nhiều giải pháp vận động, trong năm tổng nguồn vốn các cấp hội huy động đạt trên 222 tỷ đồng, giúp trên 32.600 lượt chị có điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế (trong đó có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội LHPN giúp đỡ). 

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tập trung cho công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cho hội viên phụ nữ; tăng cường công tác hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp; kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác…

HẢI YẾN