Quý 3: 47 vụ tai nạn giao thông làm 63 người chết, bị thương

Cập nhật, 15:38, Thứ Ba, 23/10/2018 (GMT+7)

Sáng 23/10,  Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4/2018.

Người tham gia giao thông đi ngược chiều rất nhiều trên QL1, bất chấp tai nạn.
Người tham gia giao thông đi ngược chiều rất nhiều trên QL1, bất chấp tai nạn.

Trong quý 3, toàn tỉnh xảy ra 46 vụ TNGT đường bộ làm chết 25 người, bị thương 37 người. So với cùng kỳ giảm 19 vụ, chết giảm 3 người, bị thương giảm 14 người.

Tai nạn xảy ra do ô tô 8 vụ (17,39%); người đi bộ và xe đạp 7 vụ (15,22%); mô tô, xe máy 31 vụ (67,3%). Đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ trên địa bàn huyện Mang Thít làm chết 1 người, thiệt hại tài sản gần 700 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh lưu ý, các ban ATGT huyện cần bám sát Chỉ thị 18 của trung ương, chỉ thị của Thủ tướng và kế hoạch của Ủy ban ATGT quốc gia về công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Các trưởng ban ATGT cấp huyện cần quan tâm công tác ATGT và kiện toàn ban ATGT chặt chẽ. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giữ trật tự ATGT, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU