Khả năng ĐBSCL còn chịu ảnh hưởng 4 đợt xâm nhập mặn

Cập nhật, 08:53, Chủ Nhật, 24/03/2024 (GMT+7)

(VLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngoài đợt hạn mặn gần nhất sẽ diễn ra từ ngày 24-28/3 tới, đến hết mùa hạn mặn năm 2024 khả năng ĐBSCL còn chịu ảnh hưởng của các đợt xâm nhập mặn từ 8-14/4, 23-28/4 và 6-12/5/2024.

Tại Vĩnh Long, theo Đài Khí tượng Thủy văn, trong những ngày qua mực nước trên sông MeKong ít biến đổi. Khu vực Tây Nam Bộ không mưa, dòng chảy qua Cần Thơ, Mỹ Thuận ở mức nhỏ hơn trung bình nhiều năm.

Mực nước đỉnh triều trên các sông chính trong tỉnh lên theo diễn biến của thủy triều, mực nước chân triều lên theo triều.

Dự báo độ mặn trên sông chính trong tỉnh lên chậm, đỉnh mặn xuất hiện hôm 23/3. Độ mặn lớn nhất trên cập nhật lúc 7 giờ sáng tại cống Nàng Âm 1,7‰, Tích Thiện 0,3‰, Quới An 0,7‰…tăng đáng kể so 2 ngày qua.

Nhiều địa phương đã xuống giống vụ Hè Thu với tổng diện tích khoảng 196.000ha, tập trung chủ yếu ở Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang, Vĩnh Long…

Trước cao điểm hạn mặn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Vì vậy, khuyến nghị các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh.

Cụ thể, vùng thượng khu vực Tịnh Biên, Tri Tôn (tỉnh An Giang), cần thực hiện tưới nước tiết kiệm. Vùng giữa cần vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn và tích trữ nước, khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn quả. Tích trữ nước ngay khi có thể bằng bơm trữ, gạn triều lấy ngọt chủ động vào cao điểm xâm nhập mặn.

Tin, ảnh: N.HOÀNG

Các tin khác: