10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2018 của Vĩnh Long

Cập nhật, 19:28, Thứ Sáu, 28/12/2018 (GMT+7)

 

Xem video clip: 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long

Ngày 28/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời ký Quyết định số 2887/QĐ-UBND công nhận 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

1. Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

- Năm 2018, Vĩnh Long cơ bản đã hoàn thành, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, có 26/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt. Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2020, tăng 6,17% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra 0,67%. Trong đó, khu vực nông- lâm- thủy sản tăng 3,23%, khu vực công nghiệp- xây dựng tăng 9,01%; khu vực dịch vụ tăng 7%.

- Cuối năm, tỉnh Vĩnh Long có 01 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có 45/89 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 50,5%.

TX Bình Minh hoàn thành xây dựng NTM cấp huyện, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, còn do biết phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đã khơi dậy được tinh thần quyết tâm của nhân dân địa phương trong đồng hành cùng chính quyền thực hiện xây dựng NTM. Trong ảnh: Khu Hành chính và dân cư vùng trồng bưởi xã Mỹ Hòa. Ảnh: Vinh Hiển
TX Bình Minh hoàn thành xây dựng NTM cấp huyện, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, còn do biết phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đã khơi dậy được tinh thần quyết tâm của nhân dân địa phương trong đồng hành cùng chính quyền thực hiện xây dựng NTM. Trong ảnh: Khu Hành chính và dân cư vùng trồng bưởi xã Mỹ Hòa. Ảnh: Vinh Hiển

- Các doanh nghiệp trong tỉnh tạo được sự đột phá về xuất khẩu gạo, tăng gần 19.000 tấn so cùng kỳ năm trước, đạt 221,5%; góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu tỉnh đạt 110,4% chỉ tiêu năm.

- Trong năm tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí.

2. Long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phan Văn Đáng (10/1918- 10/2018);  105 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa (13/9/1913- 13/9/2018); 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

- Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phan Văn Đáng, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: Hội thảo khoa học “Đồng chí Phan Văn Đáng - Những dấu ấn trong cuộc đời hoạt động cách mạng” (ảnh); lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phan Văn Đáng; lễ khởi công dự án Trường THPT Phan Văn Đáng tại huyện Vũng Liêm và đổi tên Trường Tiểu học Thuận An C thành Trường Tiểu học Phan Văn Đáng ở TX Bình Minh;

- Ngày 13/9/2018,  tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 105 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Nhân sự kiện này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức các chuỗi hoạt động: Tổ chức mít- tinh trọng thể lễ kỷ niệm; tọa đàm khoa học; xây dựng phim tư liệu lịch sử; triển lãm sinh hoạt truyền thống; gặp mặt gia đình liệt sĩ, thương binh; in, phát hành 02 tập sách (tập sách về những đóng góp của nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; tập sách về những chiến sĩ đánh sân bay Vĩnh Long); khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu đóng góp trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

3. Khánh thành và đưa vào sử dụng Khu 9 tầng Bệnh viện đa khoa tỉnh và 02 Bệnh viện đa khoa tư nhân

Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc (thứ 5, từ phải sang); Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng (thứ 7); Bộ trưởng Bộ Y tế- Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ 9); Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- Trần Văn Rón (thứ 3), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Văn Quang (bìa phải) và Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh- Lê Quang Đạo (bìa trái) thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành BVĐK tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU
Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc (thứ 5, từ phải sang); Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng (thứ 7); Bộ trưởng Bộ Y tế- Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ 9); Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- Trần Văn Rón (thứ 3), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Văn Quang (bìa phải) và Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh- Lê Quang Đạo (bìa trái) thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành BVĐK tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Dương Thu

- Khu 9 tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long được khởi công xây dựng tháng 4/2013, với tổng mức đầu tư hơn 968 tỷ đồng từ ngân sách, có quy mô 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, gồm 20 khoa, phòng và hạng mục phụ; công suất thiết kế phần xây dựng mới có 600 giường bệnh. Việc đưa bệnh viện Vĩnh Long đi vào hoạt động, nhằm hạn chế quá tải tuyến trên, đáp ứng được nhu cầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

- Ngoài ra, cũng đã khánh thành và đưa vào hoạt động 02 bệnh viện đa khoa tư nhân: Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và Bệnh viện Đa khoa Triều An- Loan Trâm với đầy đủ các chuyên khoa cùng với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

4- Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 và Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin- Truyền thông Việt Nam lần thứ XXII, tại Vĩnh Long

- Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 có chủ đề “Vĩnh Long- Chủ động hợp tác phát triển bền vững”, với sự tham gia của trên 750 đại biểu gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo trực tiếp của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sau hội nghị, đến nay có 19 dự án được cấp chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Vĩnh Long và Hội Tin học Việt Nam cùng phối hợp tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin- Truyền thông Việt Nam lần thứ XXII, tại Vĩnh Long (ảnh). 

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 29- 30/8/2018 với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho Đồng bằng Sông Cửu Long”, đây là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển công nghệ thông tin giữa các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần đẩymạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

5- Khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và gia đình người thân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt, chụp ảnh lưu niệm trước tượng Mẹ Ngọt.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và gia đình người thân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt, chụp ảnh lưu niệm trước tượng Mẹ Ngọt. Ảnh: Trảng Quyên

Nhằm thể hiện tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đối với quý mẹ Việt Nam anh hùng nói chung và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt nói riêng, ngày 20/12/2018, tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt tại Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang, huyện Tam Bình. Đến nay số mẹ Việt Nam anh hùng trên toàn tỉnh là 2.867 mẹ, trong đó có 178 mẹ hiện đang còn sống và được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

6- Thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Long đạt 316 huy chương tại các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế; nổi bật có 20 huy chương cấp Châu Á và Đông Nam Á

- Năm 2018, các đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Long tham dự thi đấu tại các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế đạt được 316 huy chương các loại; trong đó có 97 huy chương vàng, 97 huy chương bạc, 122 huy chương đồng; Trong đó tham dự đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội; đạt 37 huy chương (9 huy chương, 9 huy chương bạc, 19 huy chương đồng) phá 5 kỷ lục quốc gia; xếp hạng 16/65 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Nổi bật là 20 huy chương giải thể thao quốc tế cấp Châu Á, Đông Nam Á như giải Taekwondo vô địch Châu Á tại TP Hồ Chí Minh, giải Taekwondo Grand Prix series tại Bờ Biển Ngà, giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á tại Philippines và tại Vương quốc Brunei với 07 huy chương vàng, 06 huy chương bạc và 07 huy chương đồng.

- Đăng cai tổ chức thành công 02 giải thể thao quốc tế, cụ thể: giải Bóng bàn quốc tế Cúp Phân bón miền Nam, giải Bóng chuyền quốc tế cúp Truyền hình Vĩnh Long. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ ngoại giao nhân dân, thu hút, quảng bá hình ảnh quê hương, tiềm năng, con người Vĩnh Long.

7- Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài vượt mốc 1.500 người

Lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, qua đó góp phần nâng số lượng người lao động của tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 1.574 người, vượt kế hoạch năm 2018, tăng 56,15% so với năm 2017.

8- Vận động gây quỹ “vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2018 vượt chỉ tiêu đề ra

Năm 2018, kết quả vận động thu Quỹ “vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh đạt 63.318.440.423 đồng, đạt 150,75%, vượt 50,75% so với chỉ tiêu đề ra.

Kết quả thực hiện các chương trình an sinh xã hội được sự quan tâm của các đơn vị trong và ngoài tỉnh giúp đỡ hỗ trợ điều trị bệnh, học bổng cho học sinh, xây dựng nhà đại đoàn kết, trường học, thiết bị y tế... đạt trên 900 tỷ đồng.

Năm 2018 tỉnh đầu tư xây dựng 534 căn nhà cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Đặc biệt Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng nhà ở cho 248 hội viên Hội Cựu chiến binh gặp khó khăn với kinh phí trên 34,83 tỷ đồng và xây dựng 2.013 căn nhà, có giá trị trên 77.9 tỷ đồng cho hộ nghèo.

9- Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long cam kết đóng góp trên 2.000 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội và giải quyết các công trình thiết yếu của địa phương

Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 1.000 tỷ đồng đầu tư các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội tỉnh
Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 1.000 tỷ đồng đầu tư các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội tỉnh. Ảnh: Dương Thu

Từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long cam kết đóng góp trên 2.000 tỉ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội và giải quyết các công trình thiết yếu của địa phương. Đến cuối năm 2018, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đã giải ngân hơn 662,7 tỉ đồng để thực hiện nhiều công trình như: Công viên TP Vĩnh Long, Công viên Phường 9, Công viên Trà Ôn, Công viên Vũng Liêm và các huyện; xây dưng nâng cấp đô thị thị trấn Trà Ôn, thị trấn Vũng Liêm, và các công trình để nâng cấp TP Vĩnh Long lên đô thị loại 2; đầu tư xây dựng cầu đường trong tỉnh, xây dựng trường học, trang thiết bị y tế, nước sạch nông thôn, xây dựng nhà gia đình chính sách… tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh nhà.

10- Tình hình tội phạm tăng

Năm 2018, lực lượng công an các cấp chủ động tập trung nắm tình hình, đẩy mạnh tấn công trấn áp toàn diện các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó đã kiểm soát tình hình, không để xảy ra "điểm nóng" gây bất an trong nhân dân. Tuy nhiên, tình hình tội phạm từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trong năm, đã xảy ra 822 vụ, tăng 127 vụ (tăng 18,27%), nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản 497 vụ (tăng 28,42%), cướp và cướp giật tài sản 56 vụ (tăng 51,3%), xâm hại tình dục trẻ em xảy ra 38 vụ (tăng 46,15%), cố ý gây thương tích 136 vụ (tăng 4,6%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản 17 vụ (tăng 54,54%); người nghiện ma túy tăng 8,17%,...

ANH PHONG