Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về BHXH

Cập nhật, 06:01, Thứ Bảy, 08/09/2018 (GMT+7)

Ngày 7/9/2018, đoàn giám sát liên ngành về thực hiện pháp luật BHXH do ông Mai Đức Chính- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện pháp luật BHXH năm 2017 đến tháng 6/2018 trên địa bàn tỉnh (ảnh).

Theo báo cáo, thời gian qua việc thực hiện pháp luật về BHXH được tỉnh quan tâm và có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các sở, ban, ngành liên quan.

Các đơn vị sử dụng lao động ngày càng quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm đối với người lao động trong lĩnh vực BHXH. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức, mang lại hiệu quả cao.

Toàn tỉnh có 1.933 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong 6 tháng năm 2018, toàn tỉnh thu trên 876,5 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Giải quyết chế độ BHXH cho trên 37.730 người. Cũng trong 6 tháng năm 2018, tỉnh có 675 doanh nghiệp nợ BHXH với số nợ trên 38,8 tỷ đồng…

Dịp này, tỉnh kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi chính sách BHXH tự nguyện bổ sung thêm một số quyền lợi cơ bản, thiết yếu theo yêu cầu, nguyện vọng người dân mong muốn được hưởng thêm các chế độ ngắn hạn.

Chính phủ sớm ban hành quy định xử lý tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tồn đọng kéo dài của các doanh nghiệp không còn hoạt động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động;

bổ sung quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tham gia BHYT, BHXH, BHTN trên cơ sở họp đồng lao động, họp đồng làm việc và hưởng đầy đủ các quyền lợi như đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN bắt buộc…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện pháp luật BHXH của tỉnh, nhất là công tác truyền thông, công tác thu chi BHXH đạt khá tốt.

Đồng thời, lưu ý tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, BHXH; đẩy mạnh các hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành; tìm giải pháp giảm số đơn vị, giảm số tiền đơn vị chậm đóng BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người lao động…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ