Đề nghị bỏ thời hạn giao đất 99 năm ở các đặc khu kinh tế đặc biệt

Cập nhật, 18:28, Thứ Tư, 23/05/2018 (GMT+7)

Ngày 23/5/2018, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Đóng góp về dự án luật này, đại biểu đề nghị bỏ thời hạn giao đất 99 năm, vì không có vòng đời đầu tư nào cần đến 99 năm và thời hạn này ngang 3- 4 thế hệ con người; đại biểu cho rằng các quy định về ưu đãi ở các đặc khu quá rộng rãi,

do đó đề nghị cần quy định các điều khoản ưu đãi không được trái Hiến pháp; cần thêm điều khoản nêu rõ, lãnh thổ 3 đặc khu đều liên quan tới biển đảo, chủ quyền trên biển nên phải tuân theo Luật Biên giới, Luật Biển và Luật Tài nguyên nước.

Về lộ trình thành lập các đặc khu, đề nghị không triển khai đồng loạt, chỉ nên làm trước 1 đặc khu để rút kinh nghiệm, rồi mới làm tiếp.

TÂM- HUỲNH