Tạo thế và lực mới thực hiện tốt nhiệm vụ năm bản lề 2018

Cập nhật, 09:57, Thứ Ba, 13/02/2018 (GMT+7)

Chiều 12/2/2018 (27 tết), Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo; đội ngũ trí thức; các tổ chức phi chính phủ, kiều bào; huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Đại diện tổ chức tôn giáo tặng hoa lãnh đạo tỉnh mừng họp mặt Tết Mậu Tuất.
Đại diện tổ chức tôn giáo tặng hoa lãnh đạo tỉnh mừng họp mặt Tết Mậu Tuất.

Phát biểu mừng họp mặt, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- cho biết năm 2017, các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục được tỉnh nhà quan tâm chỉ đạo, đầu tư và đạt được nhiều kết quả tích cực, mà thể hiện rõ nét nhất là qua 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh.

Đạt được kết quả trên là nhờ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó các tổ chức tôn giáo, đội ngũ trí thức, các tổ chức phi chính phủ, kiều bào, huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu trong tỉnh với mỗi cương vị của mình đã có sự đóng góp quan trọng vào thành quả chung của tỉnh.

 

Bằng trí lực, tài năng và lòng nhiệt huyết, từ đội ngũ trí thức đến đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu đóng góp nhiều vào thành quả chung của tỉnh nhà năm qua.
Bằng trí lực, tài năng và lòng nhiệt huyết, từ đội ngũ trí thức đến đội ngũ huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu đóng góp nhiều vào thành quả chung của tỉnh nhà năm qua.

2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016- 2020), mà đến cuối quý I tới đây sẽ có hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Tỉnh kêu gọi các tổ chức tôn giáo; trí thức; các tổ chức phi chính phủ, kiều bào và thân nhân; huấn luyện viên, vận động viên và nhân dân tỉnh phấn đấu thi đua, ra sức nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách của mình, tạo thế và lực mới để tiếp tục đưa nghị quyết tỉnh Đảng bộ vào cuộc sống.

TƯỜNG VÂN