Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả

Cập nhật, 17:09, Thứ Hai, 27/03/2017 (GMT+7)

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào toàn dân, toàn diện, được triển khai sâu rộng ở tỉnh Vĩnh Long trong những năm qua và thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực; góp phần phục hồi và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, huy động tổng hợp nhiều nguồn lực, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển theo hướng bền vững.

Năm 2016, phong trào đạt được một số kết quả: hơn 94% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; hơn 90% ấp, khóm, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; gần 44% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 25/89 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới; gần 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thông qua phong trào, các hoạt động đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa, các thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng được đẩy mạnh.

Tại hội nghị tổng kết phong trào ngày 27/3, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị: Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Và phải được cụ thể hóa trong chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm. Tiếp tục củng cố, kiện toàn BCĐ và ban vận động các cấp; đặc biệt, là ở cấp xã; tăng cường công tác phối hợp.

Tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng mô hình hay. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung, ý nghĩa của phong trào.

Lồng ghép thực hiện phong trào với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế- xã hội địa phương; đặc biệt chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG