Mang Thít: Làm tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Cập nhật, 12:58, Thứ Năm, 22/09/2016 (GMT+7)

Đào tạo nghề là nhu cầu thiết thực đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của xã hội. Được đào tạo nghề cơ bản, người lao động có nhiều cơ hội xin việc trong các môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập cao và cải thiện kinh tế gia đình.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, huyện Mang Thít mở 17 lớp dạy nghề nông thôn tại các xã Tân An Hội, An Phước và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện với 298 học viên.

Bên cạnh đó, huyện tạo việc làm mới cho gần 3.000 lao động, trong đó dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho 300 lao động, giới thiệu xuất khẩu 14 lao động.

Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết việc làm cho 268 lao động.

Song song đó, Trung tâm Học tập cộng đồng và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện giới thiệu tạo việc làm cho 500 lao động.

Còn người lao động tự tìm kiếm việc làm ngoài huyện có khoảng 1.400 người.

Tính đến nay, tổng số lao động đang làm việc có trình độ chuyên môn kỹ thuật là 30.274, người, chiếm 49,4% số người trong độ tuổi lao động toàn huyện, trong đó có 8.188 người có bằng cấp, chứng chỉ.

TƯỜNG LINH (Tam Bình)