Cầu Lộ sẽ được xây mới

Cập nhật, 16:09, Thứ Sáu, 05/08/2016 (GMT+7)
Cầu Lộ hiện tại
Cầu Lộ hiện tại

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất giao cho Sở GTVT lập chủ trương xây mới Cầu Lộ theo hướng tạo nét thẩm mỹ cho trung tâm đô thị TP Vĩnh Long.

Hiện Sở GTVT đang liên hệ các đơn vị tư vấn làm mô hình để chọn chủ trương đầu tư. Sau khi các đơn vị tư vấn hoàn thành mô hình, Sở GTVT sẽ phối hợp cùng Sở Xây dựng và UBND TP Vĩnh Long bàn chọn mô hình phù hợp với quy hoạch đô thị trình UBND tỉnh.

Cầu Lộ nằm trên trục đường một chiều Lê Thái Tổ- 3/2, nối Phường 2 và Phường 1 (TP Vĩnh Long), đây là điểm nhấn của trung tâm TP Vĩnh Long. Cầu Lộ được xây dựng từ thời Pháp thuộc.

 Trụ cầu phía bờ Phường 2 bị sụp phần cánh phải, dầm cầu cũng bị bong tróc bê tông, trơ ra những thanh thép.
Trụ cầu phía bờ Phường 2 bị sụp phần cánh phải, dầm cầu cũng bị bong tróc bê tông, trơ ra những thanh thép.

Qua thời gian đã có nhiều hư hỏng, được sửa chữa và gia cường tạm thời bằng cách căng cáp vào khoảng năm 1996, tải trọng cho phép lưu thông là 13 tấn. Đến tháng 1/2013, sau khi thử tải, Sở GTVT yêu cầu Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông điều chỉnh biển báo tải trọng xe qua Cầu Lộ không vượt quá 8 tấn.

Hiện cầu đã xuống cấp trầm trọng, trụ cầu phía bờ Phường 2 tiếp tục xuống cấp, có dấu hiệu gãy đổ.

Trước mắt, Sở GTVT trình UBND tỉnh xin hạ tải xuống 5 tấn; đồng thời, bố trí biển báo hiệu đường thủy cho các phương tiện thủy qua cầu thận trọng đảm bảo an toàn và sẽ cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải ứng trực kiểm soát ngăn chặn phương tiện cơ giới đường bộ qua cầu vượt tải trọng cho phép.

Trước mắt, Sở GTVT xin phép UBND tỉnh hạ tải cầu và cắm thêm biển báo hiệu đường thủy để cảnh báo phương tiện thủy qua lại.
Trước mắt, Sở GTVT xin phép UBND tỉnh hạ tải cầu và cắm thêm biển báo hiệu đường thủy để cảnh báo phương tiện thủy qua lại.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU