HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CÁC TỈNH- THÀNH PHÍA NAM:

Tiếp tục tuyên truyền chủ trương nhất quán của Đảng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cập nhật, 17:46, Thứ Năm, 19/06/2014 (GMT+7)

Như tin đã đưa, ngày 19/6/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh- thành phía Nam.
 
Đến dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Phạm Văn Lực cùng các đại biểu đại diện 32 tỉnh- thành phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào); các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các trường đại học, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí- xuất bản.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long giới thiệu một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, các đại biểu được nghe thông báo về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; một số kết quả nổi bật của kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIII; tình hình an ninh chính trị;…

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng tới, Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các tỉnh- thành cần tập trung đẩy mạnh thông tin về việc thiết lập lại trật tự, duy trì sản xuất, kinh doanh đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố lòng tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại nước ta.

Liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, cần tuyên truyền làm rõ chủ trương nhất quán của Việt Nam là bằng các biện pháp hòa bình, tận dụng mọi cơ hội, mọi kênh đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay một cách hòa bình;

kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc trắng trợn sự thật lịch sử của phía Trung Quốc và các thế lực thù địch; cổ vũ, tôn vinh đóng góp to lớn của các lực lượng thi hành pháp luật và của ngư dân nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc;

tiếp tục thu thập thêm bằng chứng pháp lý, lịch sử ở trong nước và nước ngoài. Các cơ quan báo chí của ta cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục về biển Đông để đưa những thông tin tích cực, khách quan của các chính khách, các nhà khoa học, phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài nhất là của nhân dân Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa;

thống nhất tuyên truyền chủ trương, quan điểm nhất quán của Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, buộc phía Trung Quốc phải rút vô điều kiện giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

THANH TÂM