Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Cập nhật, 15:17, Thứ Tư, 27/03/2024 (GMT+7)
Xem video

 

(VLO) Sáng 27/3, Sở Văn hóa-TT-DL tổ chức lễ phát động Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành TDTT và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946-27/3/2024).

Quang cảnh lễ phát động Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Quang cảnh lễ phát động Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

 

Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Tham gia sự kiện có hơn 2.000 người gồm các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương cùng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, HLV và VĐV thể thao.

Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL- Phan Văn Giàu phát biểu khai mạc tại lễ phát động.
Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL- Phan Văn Giàu phát biểu khai mạc tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL- Phan Văn Giàu cho biết, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Qua đó, đã tạo điều kiện và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT. Hưởng ứng Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL kêu gọi và phát động mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục luyện tập, rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ.

Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL- Phan Văn Giàu phát biểu khai mạc tại lễ phát động.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Mỗi người hãy chọn cho mình môn thể thao thích hợp để tập luyện nhằm phát triển thể lực, phòng chống bệnh tật, tăng cường tuổi thọ...

Công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia chạy hưởng ứng tại lễ phát động.
Công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia chạy hưởng ứng tại lễ phát động.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, đẩy mạnh kêu gọi sự chung tay của xã hội để tổ chức nhiều hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn thể thao phong phú tại địa phương, thu hút mọi người dân cùng tham gia vì mục tiêu chung, vì sức khỏe cộng đồng.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thể thao.
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thể thao.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã tham gia đường chạy dài 2.000m từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đi qua tuyến đường Võ Văn Kiệt và về đích tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Lực lượng còn lại xuất phát từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đi qua tuyến đường Võ Văn Kiệt và về đích tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh với cự ly 4.000m.

P.PHONG- N.KHÁNH (thực hiện)