Việt Nam vượt mặt hoàn toàn Trung Quốc trên BXH FIFA "đặc biệt"

Cập nhật, 18:14, Thứ Tư, 21/07/2021 (GMT+7)

Theo BXH FIFA trong 36 tháng gần nhất, ĐT Việt Nam xếp trên Trung Quốc và bỏ rất xa “đại kình địch” Thái Lan.

ĐT Việt Nam “áp đảo” Trung Quốc trên BXH đặc biệt.
ĐT Việt Nam “áp đảo” Trung Quốc trên BXH đặc biệt.

Kết quả bốc thăm Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra chiều 1/7 đã đưa tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với sự góp mặt của Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Oman và Trung Quốc. Bảng A có Hàn Quốc, Iran, UAE, Iraq, Syria và Li Băng. Các đội sẽ đá theo thể thức sân khách, sân nhà với 10 lượt đấu.

Theo quy định, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đoạt vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. 2 đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ gặp nhau (đá play-off 2 lượt sân khách, sân nhà), đội thắng sẽ đá trận play-off liên lục địa tranh vé dự VCK World Cup 2022.

Tuy nhiên, lịch thi đấu của bảng B có một điều rất đặc biệt đối với tuyển Việt Nam và Trung Quốc khi trận lượt về thuộc lượt đấu thứ 8 được xếp lịch đá vào ngày 1/2/2022, tức ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 7/10 tới đây trên sân nhà Trung Quốc.

Không khí trước thềm màn đọ tài Việt Nam- Trung Quốc đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ mới đây, một BXH FIFA đặc biệt xuất hiện. Trong đó, ĐT Việt Nam chính thức vượt mặt ĐT Trung Quốc trên BXH tính theo thành tích các ĐT trong 36 tháng gần nhất. Theo đó, ĐT Việt Nam với tổng cộng 13 chiến thắng, 8 trận hòa và 4 trận thua trong 3 năm vừa qua thì đã có cho mình thêm 0,72 điểm, qua đó nâng số điểm tổng lên 95,67 và xếp thứ 105 thế giới.

Cũng theo BXH này, ĐT Trung Quốc hiện đang đứng thứ 115 thế giới với thành tích 14 trận thắng, 5 trận hòa có tới 9 trận thua trong 3 năm qua. Đây là một thành tích không thực sự tốt nếu nhìn vào lực lượng và tham vọng của thầy trò HLV Lý Tiễn.

ĐT Thái Lan thậm chí đang ngụp lặn ở vị trí thứ 149 thế giới khi thành tích thi đấu trong 3 năm qua của đội bóng xứ Chùa vàng là khá tệ. Họ chỉ có 9 trận thắng, 9 trận hòa và để thua tới 11 trận trong 36 tháng vừa qua. Số điểm mà họ đang được We Global Football đưa ra là 94,77.

Theo We Global Football, trong thời gian tới thì phía FIFA cũng sẽ cập nhật BXH này để tăng mức độ cạnh tranh cho các ĐTQG.

ĐP (theo Thethao24/7)