Ấn định thời gian Đoàn Thể thao Việt Nam có mặt ở Nhật Bản dự Olympic Tokyo

Cập nhật, 21:39, Thứ Bảy, 17/07/2021 (GMT+7)

 

 Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có mặt ở Nhật Bản vào sáng ngày 19/7.
Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có mặt ở Nhật Bản vào sáng ngày 19/7.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có mặt ở Nhật Bản từ sáng ngày 19/7 để sẵn sàng tham dự Olympic Tokyo 4 ngày sau đó.

Theo những thông tin mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản dự Olympic Tokyo vào đêm ngày 18/7. Các thành viên đoàn sẽ di chuyển trên chuyến bay JL 752, cất cánh lúc 23h20 từ sân bay Nội Bài, hạ cánh tại tại sân bay quốc  tế  Narita, Nhật Bản lúc 4h ngày 19/7 (giờ Việt Nam). 

Hai thành viên của đội tuyển Taekwondo là chuyên gia Kim Kil Tae và VĐV Trương Thị Kim Tuyền sẽ bay từ địa điểm đang tập huấn tại Kazakhstan tới Tokyo vào ngày 19/7; các thành viên đội tuyển Bơi, Cử tạ, Boxing tập huấn tại phía Nam sẽ di chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để cùng toàn đoàn bay tới Tokyo. 

Tại Nhật Bản, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ trải qua những thủ tục nghiêm ngặt về phòng, chống dịch Covid-19 của nước chủ nhà trước khi di chuyển đến làng Olympic nằm ở Harumi (Tokyo). 

Tại Olympic Tokyo, Đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 18 VĐV tranh tài ở 11 môn của đại hội gồm Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (Cử tạ), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Quách Thị Lan (Điền kinh), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (Rowing). 

Những VĐV đầu tiên Việt Nam tranh tài ở Olympic Tokyo sẽ là Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ với những nội dung cá nhân nam, nữ môn Bắn cung diễn ra sáng ngày 23/7./. 

Theo PV/VOV