Giải bóng đá mini nữ Jenny Open Cup lần thứ 2- 2021

Đại Sơn FC Cần Thơ "thu gom" giải thưởng

Cập nhật, 20:34, Thứ Hai, 08/03/2021 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận chung kết giữa Thể Hiền FC (Tam Bình- áo sậm màu) gặp Đại Sơn FC (Cần Thơ).
Pha tranh bóng trong trận chung kết giữa Thể Hiền FC (Tam Bình- áo sậm màu) gặp Đại Sơn FC (Cần Thơ).

(VLO) Do ảnh hưởng COVID-19, nên giải phải gián đoạn vào năm 2020 và vừa trở lại mùa thứ hai vào ngày 7/3/2021, trên sân cỏ nhân tạo Thanh Bình (TP Vĩnh Long). Tham dự giải có 6 đội đến từ Cần Thơ, Hậu Giang và Vĩnh Long- tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết, chung kết.

Qua thi đấu vòng bảng, thứ hạng của Bảng A: 1/ Thể Hiền (Tam Bình), 2/ Relax FC (TP Vĩnh Long), 3/ BOA FC (Vũng Liêm); Bảng B: 1/ Đại Sơn (Cần Thơ), 2/ Thái Huy (TX Bình Minh), 3/ Bia Sài Gòn (Hậu Giang).

Vào bán kết, cả 2 đội đầu 2 bảng bước vào tranh chung kết. Trận chung kết diễn ra kịch tính, quyết liệt với 4 bàn thắng và 4 chiếc thẻ vàng.

Phút thứ 3, Chi Phan (6- Thể Hiền) có pha sút bóng rất căng, TM Trâm Casilas (1- Đại Sơn) bắt bóng bật ra và đúng lúc, Đặng Linh (7) đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Thể Hiền.

Phút 17, Tố Nguyên (10) quân bình tỷ số 1-1 cho Đại Sơn. Phút 25, Chi Phan có cú sút xa cách 25m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Hiền.

7 phút sau, Tuệ Nghi (6) có pha đáp trả từ quả đá phạt bên phần sân nhà cách hơn 25m, bóng đi thẳng vào lưới TM Anh Thi (1- Thể Hiền), quân bình tỷ số 2-2 và tỷ số này được giữ nguyên sau 40 phút thi đấu.

Hòa nhau, 2 đội bước vào loạt đá luân lưu 6m. Sau 7 lượt đá, đội Đại Sơn đã lội ngược dòng ngoạn mục, để thắng đội Thể Hiền 5-4, giành chức vô địch.

Ngoài ra, đội Đại Sơn còn giành luôn giải Vua phá lưới (Tuệ Nghi) và giải Thủ môn xuất sắc (Trâm Casilas).

Ở loạt đá luân lưu tranh hạng ba, Thái Huy vượt qua Relax với tỷ số 5-4 sau 6 lượt đá.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU