Tín hiệu vui của bóng chuyền Vĩnh Long trước mùa bóng 2017

Cập nhật, 16:47, Thứ Ba, 14/02/2017 (GMT+7)

Bóng chuyền Vĩnh Long kể cả đội nam hay nữ hiện đang thi đấu tốt và chuẩn bị cho mùa Giải Vô địch quốc gia (VĐQG) PV Gas năm 2017. Có nhiều tín hiệu vui cho mùa bóng năm nay.

Đội bóng chuyền nữ Truyền hình Vĩnh Long.
Đội bóng chuyền nữ Truyền hình Vĩnh Long.

Chuyển đổi để thành công

Hàng loạt VĐV của Vĩnh Long chia tay trong thời gian gần đây với đội nhà: Nguyễn Hoàng Thương, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Dữ, Trần Thành Thông, Nguyễn Ngọc Tuyết, Trần Hoàng Kim, Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Nguyễn Thị Kim Túc, Trần Thị Thắm,… đã để lại khoảng trống cho hai đội nam và nữ.

Tuy nhiên, năm 2016- những biến động đó đã được lấp lại bằng nhiều gương mặt trẻ ở cả hai đội nam Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và nữ Truyền hình Vĩnh Long- và đều giành quyền trụ hạng tại giải vô địch quốc gia.

Một số ít VĐV về đầu quân cho hai đội từ hệ thống đào tạo VĐV các tuyến của Trường Năng khiếu TDTT tỉnh, có chất lượng chuyên môn khá tốt, được đào tạo cơ bản đủ sức kế thừa.

Những gương mặt trẻ thi đấu ấn tượng trong năm 2016 là: Hà Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phạm Thị Mỹ Thu, Nguyễn Thị Nhã Phương, Nguyễn Thị Hoài My,… (nữ); Nguyễn Văn Học, Trần Quốc Cuộc, Đoàn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thanh Bá, Cao Xuân Thao, Lê Quang Trường, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Hoàng Khang,… (nam).

Năm 2016, đội nữ Truyền hình Vĩnh Long giành chức vô địch Giải Bóng chuyền Quốc tế Cúp Arirang- Vĩnh Long, xếp hạng chung 7/12 cuộc Giải VĐQG PV Gas; đạt 3 giải ba tại: Giải Cúp Đắk Nông, Casuco Hậu Giang, Bình Điền Long An.  

Trong khi đó, đội nam Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xếp hạng nhì Giải Bóng chuyền Quốc tế Cúp Arirang- Vĩnh Long, xếp hạng chung 10/12 cuộc Giải VĐQG PV Gas; vô địch giải Cúp Sanatech Bến Tre.

Riêng đội trẻ nữ của tỉnh xếp hạng 5 giải Trẻ toàn quốc.

Chờ đợi nhiều hơn

Năm 2017 có thể xem là năm sẽ vượt qua khó khăn để vươn lên. Hiện, về đội nữ, ngoài những gương mặt cũ, chuyên gia Nguyễn Xuân Dung đã có trong tay 13 VĐV, trong đó có 3 VĐV mạnh dạn đưa lên tập luyện với đàn chị.

Ngoài ra, bổ sung 2 VĐV với chủ công là Phạm Thị Hồng Nhung (từng thi đấu cho các đội Cao su Phú Riềng, Hưng Yên...), phụ công Nguyễn Thị Thanh Hương (tuyển thủ đội tuyển Trẻ Việt Nam) và khả năng VĐV chuyền 2 từ đội Casuco Hậu Giang- Lý Thị Kiều cũng về đội nữ Truyền hình Vĩnh Long.

Theo ông Nguyễn Hùng Sơn- Phó Giám đốc Trung tâm TDTT (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long):

“Thuận lợi lớn là có 3 VĐV Ngọc Diễm, Nhã Phương, Bích Tuyền với sức bật rất tốt, có khả năng gánh vác, nâng tầm đội bóng Truyền hình Vĩnh Long trong tương lai gần. Về phía đội nam Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, sau sự ra đi của Lưu Đại Dương (về đội VLXD Bình Dương), chuyền 2 Đinh Văn Tú, đội chỉ còn 14 VĐV, trong đó có 3 VĐV trẻ được đưa lên tập luyện chung.

Hà Ngọc Diễm (10)- gương mặt xuất sắc của đội Truyền hình Vĩnh Long
Hà Ngọc Diễm (10)- gương mặt xuất sắc của đội Truyền hình Vĩnh Long

Hiện nay, đã hợp đồng thêm 2 VĐV Huỳnh Minh Trắng (phụ công đội Trà Vinh), Huỳnh Thiện Mến (chuyền 2 đội Sanest Khánh Hòa) nên lực lượng có thể xem là an tâm”.

Bên cạnh đó, về cơ sở vật chất vừa xây mới nhà tập bóng chuyền đủ tiêu chuẩn tập luyện, giúp VĐV nâng cao trình độ tập luyện, phòng tránh chấn thương, giúp việc hồi phục tốt nhất, giúp nâng cao khối lượng tập luyện tốt của các VĐV.

Được biết, từ ngân sách nhà nước được duyệt cấp hiện nay cùng được sự quan tâm chăm sóc của 2 nhà tài trợ Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, toàn đội rất phấn khởi, hăng say tập luyện, thi đấu ngày càng khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, theo quy chế chuyển nhượng VĐV của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tục ký kết hợp đồng giữ chân các VĐV giỏi và hợp đồng VĐV mới. Đồng thời, quy định mới 2017 khi luật đưa ra danh sách VĐV đăng ký thi đấu là 14 VĐV, nhưng danh sách được duyệt cấp chỉ được 12, đang cần tháo gỡ.

  • Theo thông tin đã công bố, vòng 1 giải Vô địch quốc gia được tổ chức từ ngày 25/3- 1/4, bảng A (tại Nam Định), bảng B (tại Quảng Bình). 

  • Sau đó, vòng chung kết Cúp Hùng Vương gồm 4 đội nam, 4 đội nữ đứng đầu 2 bảng sau vòng I sẽ diễn ra từ ngày 5/4- 8/4, tại Nhà Thi đấu TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ như mọi năm.

  • Tuy nhiên, mọi việc đã có sự thay đổi. Theo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết, Thái Bình sẽ là địa phương đăng cai tổ chức bảng B, thay cho Quảng Bình.

    Vòng II của sẽ diễn ra từ ngày 4- 11/11 và vòng chung kết, xếp hạng từ ngày 16- 19/11/2017. Riêng về địa điểm tổ chức vòng II và vòng chung kết, vòng giữ hạng sẽ được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thông báo sau

     

 


Bài, ảnh: DƯƠNG THU