Giải Cờ vua mở đầu Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL lần thứ 7

Cập nhật, 05:07, Thứ Ba, 14/02/2017 (GMT+7)

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức, vừa diễn ra tại Thư viện tỉnh này.

Có gần 260 kỳ thủ đến từ 20 đoàn của 10 tỉnh- thành trong khu vực ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, tham gia tranh tài nội dung cá nhân, đồng đội và đôi nam, nữ hỗn hợp ở 3 thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp (thời gian 5 phút).

Trong đó, nội dung cờ vua thi đấu hệ Thụy Sĩ 5 ván: cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ với 5 nhóm tuổi từ U.7 đến U.15, với 2 hình thức thi đấu là cờ nhanh (thời gian đấu 30 phút) và cờ tiêu chuẩn (thời gian 90 phút).

TP Cần Thơ là đơn vị tạm dẫn đầu danh sách bảng xếp hạng với 16 HC (5 vàng, 4 bạc, 7 đồng). Xếp hạng tiếp theo: 2/ Bến Tre (4 vàng, 1 bạc, 1 đồng); 3/ TP Hồ Chí Minh (3 vàng, 6 bạc, 1 đồng); 4/ Kiên Giang (2 vàng, 2 bạc, 5 đồng); 5/ Đồng Tháp (1 vàng, 2 bạc, 1 đồng).

DƯƠNG THU