Chi đoàn Báo Vĩnh Long về nguồn

Cập nhật, 07:20, Thứ Ba, 26/03/2024 (GMT+7)

 

Chi đoàn Báo Vĩnh Long vừa tổ chức về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc (TT Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang) (ảnh).

Di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc lưu giữ khoảng 1.159 bộ hài cốt của người dân trong số 3.157 người bị Pol Pot thảm sát từ ngày 18-30/4/1978 trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Nơi đây được xác nhận là Di tích lịch sử Quốc gia từ ngày 10/7/1980.

Tại nhà trưng bày, đoàn viên được tìm hiểu, nắm rõ thông tin diễn biến vụ thảm sát năm xưa, với những hình ảnh, chứng tích và chú thích rõ nét, đầy đủ.

Qua trải nghiệm thực tế, hiểu biết thêm về sự tàn khốc của chiến tranh và sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, từ đó, đoàn viên được hun đúc thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo thêm sự quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: CHI ĐOÀN