"Bỏ của chạy lấy người"

Cập nhật, 05:16, Thứ Tư, 23/11/2016 (GMT+7)

Ngày 22/11/2016, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Hiếu (SN 1997, thị trấn Long Hồ) 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”.

Có thể tóm tắt hồ sơ vụ án như sau: Vào khoảng 21 giờ ngày 21/3/2016, Hiếu phát hiện kho của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Hồ không có người trông coi.

Quan sát xong, Hiếu đột nhập lấy 2 máy hàn điện, máy bơm nước, 10 tăng phô đèn chiếu sáng (trị giá 3.790.000đ).

Tuy nhiên, Hiếu chưa kịp “chuồn” khỏi hiện trường thì bị phát hiện, buộc hắn phải “bỏ của chạy lấy người”. Đến ngày 27/3/2016, Hiếu bị công an bắt giữ và Hiếu đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

HOÀI NAM- HỒNG NAM