Thận trọng trước các trò chơi cờ bạc trá hình ngày tết

Cập nhật, 09:26, Thứ Tư, 20/01/2016 (GMT+7)

Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ xuân về, tết đến, trên các vùng quê nông thôn thường xuất hiện tệ nạn đánh bài ăn tiền cùng các hình thức trò chơi cờ bạc trá hình khác và đây đang là nỗi lo cho rất nhiều gia đình.

Trước hết phải kể đến sự xuất hiện của những đoàn lô tô với hình thức tổ chức trò chơi lô tô dân gian kèm theo các hoạt động ca hát (đa phần là các diễn viên “đồng tính”) ăn mặc phản cảm và còn sử dụng một số bài hát chưa được phép lưu hành.

Cạnh đó là các đoàn ca nhạc nhỏ lẻ đi kèm với các trò chơi: bầu cua cá cọp, thảy vòng cổ chai, bắn súng, ném tiền vào đĩa, quay số điện tử trúng thưởng, tài xỉu…

Ở một số địa phương xuất hiện các sòng bài “ tự phát” với sự tham gia của nhiều thành phần, độ tuổi, giới tính, đặc biệt là sự có mặt của nhiều phụ nữ, trẻ em. Sòng bài có mặt từ khu có đông dân cư đến các cánh đồng vắng vẻ để tránh sự phát hiện của chính quyền và lực lượng công an.

Trước đó, nhiều máy đánh bạc, game bắn cá đã bị truy quét nên tình hình tạm lắng dịu nhưng lại có xu hướng bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán.

Một tệ nạn khác cũng phát triển rầm rộ ngày tết và rất đáng lo ngại là nạn đá gà ăn tiền, mua bán số đề chưa có dấu hiệu dừng lại…

Một số chuyên gia phân tích cho biết: Ngoài một số trò chơi mang tính may rủi thực sự, còn lại là các dịch vụ cờ bạc “ bịp” được tổ chức rất tinh vi với sự trợ giúp đắc lực của các thiết bị điện tử tân tiến, có thể tùy chỉnh kết quả theo ý muốn của người tổ chức.

Cạnh đó, chúng còn tổ chức “cò mồi” để dẫn dụ người chơi tham gia ngày càng nhiều, mức độ ngày càng cao. Nguy hiểm hơn là chúng còn tổ chức các dịch vụ cho vay nặng lãi tại chỗ để “hút máu” người chơi rất tàn độc. Đó là chưa kể đến đội quân “bảo kê”, “đòi nợ thuê” sẵn sàng ra tay khi người chơi có ý định bỏ trốn hay không trả nợ kịp thời với lãi suất “ khủng”.

Sở dĩ cờ bạc trá hình còn tồn tại là do khâu quản lý tại các địa phương con lỏng lẻo; mức độ xử lý các vụ việc vi phạm còn “nhẹ tay” chưa đủ sức răn đe, giáo dục. Cạnh đó, yếu tố quan trọng là bọn xấu đã tác động đúng lúc vào lòng tham của người chơi, để rồi đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Có nhiều gia đình ly tán, tan nhà nát cửa, có người đã tìm đến cái chết vì túng quẫn, cùng đường.

Đáng lo ngại là nhiều người vô tư nghĩ rằng mình tham gia các trò chơi cờ bạc trá hình trên là không phạm tội nên sẵn sàng hưởng ứng vô tội vạ.

Ông bà ta đã dạy “cờ bạc là bác thằng bần”. Đến nay lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị thực tế trong cuộc sống hôm nay.

TAM ANH