Lai lịch bất hảo của 3 nghi phạm trộm 8 tỷ đồng ở xã cù lao

Cập nhật, 06:04, Thứ Tư, 24/07/2019 (GMT+7)

3 nghi can có liên quan đến vụ mất trộm 8 tỷ đồng gây xôn xao ở một xã cù lao thuộc huyện Long Hồ vừa qua đều có lai lịch bất hảo và gây án rất chuyên nghiệp- theo cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long).

Két sắt trong nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hương bị phá.
Két sắt trong nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hương bị phá.

Ngày 21/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đang mở rộng điều tra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng tại xã Bình Hòa Phước (Long Hồ). Thượng tá Trần Văn Vụ- Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự- cho biết:

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can là Hồ Đức Thiện (SN 1986, ngụ Xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu- Nghệ An); Trần Văn Anh (SN 1984) và Trần Đức Thảo (SN 1983) cùng ngụ xóm Tân Phong, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn- Nghệ An) để điều tra cùng về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 3 bị can đều có lai lịch bất hảo.

Cụ thể, Thiện có 4 tiền án tội “Trộm cắp tài sản và Đánh bạc”. Sau khi ra tù, Thiện vào Bình Dương sinh sống. Thiện kết thân với Thảo vốn có 2 tiền án về “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền án về tội “Đánh bạc” và Trần Văn Anh cũng có 3 tiền án về “Tội trộm cắp tài sản”

Theo điều tra, vụ trộm xảy ra vào chiều 4/12/2018 tại căn nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1978, ở xã Bình Hòa Phước- Long Hồ).

Sau khi phát hiện nữ chủ nhà đi vắng, Thiện cùng đồng bọn tổ chức đột nhập. Trần Văn Anh chạy xe máy dừng trước nhà nạn nhân giả vờ nghe điện thoại, sau đó bấm chuông kiểm tra bên trong nhà còn có người hay không. Thảo chạy xe máy khác chở Thiện dừng gần đó.

Sau khi Trần Văn Anh bấm chuông xác định bên trong nhà không có người đã thông báo cho Thiện vòng ra phía sau nhà.

Thiện vô hiệu hóa các camera quan sát phía sau, dùng tua -vít phá 2 lớp khóa cửa sau bếp đột nhập vào nhà. Khi vào nhà, Thiện phát hiện camera an ninh đang quay về hướng mình nên bước đến vô hiệu hóa camera này.

Thiện vào phòng ngủ, kéo 2 két sắt ra ngoài. Sau đó, Thiện dùng dụng cụ cắt sắt mang theo cắt thủng, cạy bung két sắt và gom tiền, vàng, nữ trang bỏ vào túi vải. Sau khi gây án, Thiện tẩu thoát bằng cửa sau và gọi Thảo đến đón.

Cả 3 người tẩu thoát trên 2 xe máy trên QL57 theo hướng đi tỉnh Bến Tre, sau đó đến TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Chiều tối hôm đó, chủ nhà phát hiện kẻ gian đột nhập phá két sắt trộm: 3,3 tỷ đồng tiền mặt, 30,5 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng SJC, 28 lượng vàng 18K cùng nữ trang đính kim cương trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Tổng tài sản nạn nhân báo mất trộm khoảng 8,5 tỷ đồng, nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Công an huyện Long Hồ xác lập chuyên án. Sau 3 tuần đeo bám nghi phạm tại các tỉnh miền Trung, Hà Nội, Tây Nguyên; đến trưa 25/12/2018, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Thiện tại khách sạn ở thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi- Kon Tum), thu giữ 400 triệu đồng.

Qua điều tra, Thiện thừa nhận cùng với Thảo và Trần Văn Anh gây ra vụ trộm trên. Theo lời khai của Thiện, số tiền trộm được 2,2 tỷ đồng, còn nữ trang bán khoảng 600 triệu đồng. Số tiền này, Thiện chia cho đồng bọn rồi bỏ trốn cho đến khi bắt giữ.

Sau khi Thiện bị bắt giữ, Thảo và Anh bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Sau nửa năm lẩn trốn, ngày 17/6, 2 đồng phạm này đã đến Cục Cảnh sát hình sự phía Nam đầu thú.

“Các đối tượng gây án với thủ đoạn khá tinh vi, mang tính chất chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị từ trước. Ban chuyên án đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an, làm rõ thủ phạm”- Thượng tá Trần Văn Vụ- Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự nói.

Bài, ảnh: TÂM AN