Giả nhân viên bảo hành iPhone lừa hơn 153 triệu đồng

Cập nhật, 05:27, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của bị hại, Nguyễn Ngọc Vũ Trân (SN 1989, trú Khu 3, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) cùng chồng giả làm nhân viên Trung tâm bảo hành iPhone nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 153 triệu đồng tiêu xài.

Nguyễn Ngọc Vũ Trân và bà Tô Thị Minh Thu (SN 1969, trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) có mối quan hệ quen biết nên vào năm 2017, bà Thu có nhờ Trân mua dùm điện thoại iPhone 7 Plus. Trong thời gian sử dụng, do điện thoại bị lỗi nhiều lần nên bà Thu nhờ Trân đi sửa.

Từ việc sửa dùm điện thoại, Trân nảy sinh ý định dùng sim rác giả danh nhân viên Trung tâm bảo hành iPhone lừa bà Thu chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Trân giả tên Linh nhắn tin vào số điện thoại của bà Thu hỏi “có muốn bồi thường điện thoại iPhone 7 Plus không, công ty đang có chương trình bồi thường điện thoại bị lỗi”.

Bà Thu tin việc bồi thường điện thoại là có thật nên đồng ý. Trân liền nhắn tin kêu bà Thu đưa 8,8 triệu đồng mua giấy phép sử dụng điện thoại bồi thường.

Sau khi đến gặp bà Thu nhận tiền và tiêu xài hết, Trân nhiều lần đưa thông tin giả kêu bà Thu mua bảo hiểm điện thoại được bồi thường, làm thẻ và dằn thẻ Vipcard 15,3 triệu đồng.

Thấy bà Thu tin tưởng, đưa tiền răm rắp, Trân tiếp tục nói dối là tiền bà Thu đưa trước đó có 3 tờ giả nên phải nộp phạt 12 triệu đồng. Chuyện nghe vô lý vậy mà bà Thu cũng tin và làm theo.

Sau đó, Trân nói với bà Thu muốn nhận điện thoại bồi thường phải mua thực phẩm chức năng với giá 19,6 triệu đồng nhưng được giảm 50% còn 9,8 triệu đồng và đóng thuế 6 triệu đồng thì bà Thu đồng ý.

Không lâu sau, Trân tiếp tục giả danh người tên Linh nhắn tin cho bà Thu bảo “bà là người may mắn trúng 3 giải thưởng gồm 100 triệu đồng, một xe SH và một năm sử dụng xăng miễn phí từ chương trình quay số trúng thưởng” và hỏi bà Thu có đồng ý nhận thưởng không.

Bà Thu nhắn tin đồng ý thì Trân nói muốn nhận thưởng phải nộp phí vận chuyển 3 sản phẩm là 4,8 triệu đồng.

Sau khi kêu chồng là Nguyễn Duy Vũ (SN 1976- trú đường Ngô Quyền, phường Tân An, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) đến gặp bà Thu nhận số tiền trên, Trân tiếp tục nhắn tin cho bà Thu nói người tên Linh đã nghỉ, hồ sơ bồi thường điện thoại bị thất lạc, giờ có nhân viên mới tên Phong thay thế.

Sau đó, Trân sử dụng sim điện thoại khác giả người tên Phong nhắn tin kêu bà Thu đóng lại tiền mua giấy phép sử dụng điện thoại 8,8 triệu đồng, phí bảo hiểm 3 sản phẩm trúng thưởng 9,5 triệu đồng, phí vận chuyển xe SH 3,7 triệu đồng, phí mã số nhận thưởng 9,6 triệu đồng, phí mã xác nhận 6,5 triệu đồng, phí mẫu chữ cái 8 triệu đồng, phí trước bạ xe 7,5 triệu đồng, phí làm biển số xe 4 triệu đồng, phí chuyển đổi phiếu xăng 12 triệu đồng, phí chuyển đổi “thuế đầu người” 12 triệu đồng, thuế VAT 3 sản phẩm trúng thưởng 10 triệu đồng.

Trân còn kêu bà Thu đóng nhiều loại phí khác nữa nhưng bà Thu bảo đã hết tiền không có khả năng đóng tiếp thì Trân nói hồ sơ bồi thường điện thoại và trúng thưởng đã khép lại.

Đến 1/2/2018, Trân tiếp tục giả người tên Phong kêu bà Thu đưa 7,5 triệu đồng để kích hoạt lại hồ sơ bồi thường điện thoại và hồ sơ trúng thưởng thì bà Thu sinh nghi làm đơn tố giác gửi Công an TX Bình Minh nhưng vẫn giả vờ đồng ý đưa tiền. Khi Trân và Vũ đến gặp bà Thu nhận 7,5 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Trân thừa nhận đã lừa bà Thu tổng cộng 20 lần với 153,8 triệu đồng, trừ 7,5 triệu đồng chưa kịp nhận lúc bị bắt, còn 146,3 triệu đồng đến nay vợ chồng Trân vẫn chưa trả cho bà Thu.

Xét hành vi giả làm nhân viên Trung tâm bảo hành iPhone lừa bà Thu chiếm đoạt 153,8 triệu đồng của Trân và Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 2 người.

Theo HĐXX, hành vi của Trân và Vũ là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây tác động xấu đến trật tự địa phương.

Qua các tin nhắn, bà Thu cho rằng không còn khả năng nộp tiền nhưng các bị cáo vẫn cố tình dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của bà Thu nhiều lần.

Cụ thể, Trân là người giữ vai trò chính, tất cả những thủ đoạn lừa đảo bằng cách giả người tên Linh và Phong yêu cầu bà Thu nộp tiền đều do Trân suy nghĩ, thực hiện và trực tiếp gặp bà Thu nhiều lần để nhận tiền.

Còn Vũ giữ vai trò giúp sức, được Trân phân công lập các phiếu thu tiền giả, nhiều lần chở Trân hoặc trực tiếp đến gặp bà Thu nhận tiền mặc dù biết rõ số tiền này là do Trân lừa đảo mà có.

Căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Ngọc Vũ Trân 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Duy Vũ 2 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đồng thời buộc cả 2 người liên đới trả cho bà Thu số tiền 146,3 triệu đồng.

Tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác thuộc trường hợp “phạm tội có tổ chức” và “chiếm đoạt tài sản có trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

DIỄM PHƯỢNG