Long Hồ

6 tháng: phát hiện 34 trường hợp khai thác cát trái phép

Cập nhật, 05:27, Thứ Tư, 17/07/2019 (GMT+7)

6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát tình hình khai thác cát sông dọc theo hai tuyến sông Tiền và sông Cổ Chiên, Tổ công tác kiểm tra khai thác khoáng sản cát sông huyện Long Hồ đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 34 trường hợp với trên 227 triệu đồng; đồng thời buộc các phương tiện vi phạm phải bơm cát trả lại sông.

Trong đó, có 2 trường hợp khai thác sai vị trí mỏ cát được cấp phép ở thủy phận thuộc xã Bình Hòa Phước và 32 trường hợp khai thác cát sông trái phép ở thủy phận các xã Đồng Phú, An Bình và Bình Hòa Phước.

Trong thời gian tới, Tổ công tác kiểm tra khai thác khoáng sản cát sông huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về các hành vi vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản; đồng thời tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khai thác cát sông; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tại các điểm nóng phức tạp và qua sự phản ánh của quần chúng nhân dân.

Vận động nhân dân phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng đối với hành vi vi phạm để kịp thời ngăn chặn.

HỒNG NAM