Chú không ngờ cháu là thủ phạm (!)

Cập nhật, 05:30, Thứ Ba, 16/07/2019 (GMT+7)

TAND huyện Trà Ôn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Tiến Công (SN 1982, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Thành- Trà Ôn) về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ trộm chính là chú ruột của Công.

Khoảng 9 giờ ngày 26/4/2019, Ngô Tiến Công thấy nhà ông H. (chú ruột của Công) gần cạnh nhà khóa cửa liền nảy sinh ý định đột nhập vào để tìm tài sản lấy trộm.

Công lén lút vào nhà ông H. bằng cửa sau, rồi vào phòng ngủ lấy chìa khóa mở tủ và trộm 1 chiếc lắc 4 chỉ vàng 24K, 1 sợi dây chuyền hơn 2 chỉ vàng 18K.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chị H. (vợ ông H.) đi làm về phát hiện số vàng bị mất nên trình báo cơ quan công an. Theo kết luận định giá, số tài sản trên có tổng trị giá hơn 21,8 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Công khai nhận trộm vàng để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và tài sản đã thu hồi trả cho bị hại, bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên phạt Công 9 tháng tù treo, thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng.

KIẾN THÀNH