Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm nổi cộm

Cập nhật, 15:03, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xét xử 332 vụ, 2.230 đối tượng vi phạm pháp luật. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, phát hiện 36 vụ, 156 đối tượng.

Sáng 11/7/2018, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xét xử 332 vụ, 2.230 đối tượng vi phạm pháp luật.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, phát hiện 36 vụ, 156 đối tượng (tăng 12 vụ, 105 đối tượng so cùng kỳ).

Theo đánh giá, tình hình tội phạm và vi phạm trật tự xã hội chưa được kiềm chế và có chiều hướng gia tăng. Một số loại tội phạm còn xảy ra nhiều, diễn biến phức tạp như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp và cướp giật tài sản.

Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự, nhất là tội phạm ít nghiêm trọng đạt tỷ lệ thấp, chỉ gần 68%. Người nghiện ma túy đang ở ngoài cộng đồng còn nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Do đó, BCĐ yêu cầu cơ quan chức năng tập trung phân tích, dự báo tình hình có liên quan đến an ninh trật tự. Thường xuyên tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm nổi lên hiện nay như: trộm, cướp, xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng.

VĂN MINH- NGUYỄN THỊNH