Bắt tạm giam đối tượng xâm hại làm bé 10 tuổi có thai ở Vĩnh Long

Cập nhật, 10:44, Thứ Bảy, 01/04/2017 (GMT+7)

Công an tỉnh Vĩnh Long ký quyết định bắt tạm giam 4 tháng với Huỳnh Thanh Trung về tội hiếp dâm trẻ em.

Chiều 31/3, Cơ quan  Cảnh sát điều tra  Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Trung (40 tuổi, ngụ ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) về tội hiếp dâm trẻ em. 

Nạn nhân bị hại là cháu H (10 tuổi ngụ cùng địa phương với Trung). Gia đình  của cháu H cho biết, do cha mẹ cháu đi làm xa, nên H sống chung với ông bà ngoại.

Gần đây, bà ngoại H lên thành phố Hồ Chí  Minh làm mướn, H thì ở nhà với ông ngoại. Tuy nhiên, ông ngoại H cũng thường xuyên đi làm, nên H thường ở nhà một mình.   

Huỳnh Thanh Trung - nghi can hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở Vĩnh Long, đã bị bắt. (Ảnh: An ninh Thủ đô).
Huỳnh Thanh Trung - nghi can hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở Vĩnh Long, đã bị bắt. (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Ngày 27/3, bé H gọi điện lên báo cho bà ngoại đang đi làm ở TP.HCM biết về một số dấu hiệu bất thường trong cơ thể. Sau đó, bà ngoại H lập tức về quê mua que thử thai cho cháu và thấy có dấu hiệu mang thai.

Sau khi sự việc xảy ra, bà ngoại H dẫn cháu đến phòng khám tại thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) siêu âm. Kết quả cháu H đã mang thai 4 - 5 tuần. Sau một hồi thuyết phục, bé H khai bị Trung nhiều lần sang nhà cưỡng hiếp. Gia đình lập tức tố cáo hành vi của Trung đến cơ quan công an.

Sau khi biết sự việc bị phát hiện, nghi phạm Huỳnh Thanh Trung đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Lực lượng chức năng phải chuyển đối tượng lên bệnh viện Bệnh viện Đa khoa TX Bình Minh (Vĩnh Long) rửa dạ dày, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương  Cần Thơ điều trị.

Chiều 31/3, Trung được xuất viện và đã bị công an thực hiện tống đạt quyết định, bắt tạm giam./.

Theo Hữu Trãi/VOV-ĐBSCL