Tạm giam bị can cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Cập nhật, 09:49, Chủ Nhật, 12/02/2017 (GMT+7)

Công an huyện Bình Tân vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Lược- Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Sơn, 28 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Lược, huyện Bình Tân
Nguyễn Văn Sơn, 28 tuổi, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Lược, huyện Bình Tân

Nguyễn Văn Lập (42 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn là  anh em ruột, cùng làm thợ hồ xây dựng. Vào trưa ngày 23/1, hai anh em cùng một số người bạn tổ chức uống rượu tại nơi làm thuê tại xã Tân Lược (Bình Tân). Sau đó, cả hai cùng về nhà và Sơn hỏi mượn xe mô tô của Lập để đi chở ván làm hồ nhưng Lập không đồng ý, từ đó 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Lập đã dùng thanh kim loại dài 36 cm rượt đánh Sơn nhưng được mẹ ruột là bà Võ Thị Đặng can ngăn. Tuy nhiên, Lập tiếp tục đánh Sơn nên Sơn đã dùng thanh gỗ dài 80 cm đỡ nhưng bị gãy làm đôi. Tiếp sau đó, Sơn dùng thanh gỗ bị gãy đánh trả lại 2 cái vào đầu và đẩy Lập té ngã xuống đất. Thấy Lập bị thương nên người nhà đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, nhưng đến chiều ngày 27/1 thì Lập tử vong.

Hiện, Công an huyện Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: NGHĨA- BÌNH