Bắt giữ đối tượng trốn truy nã gần 24 năm

Cập nhật, 16:14, Thứ Tư, 22/02/2017 (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đặng Thị Đậm (SN 1957, An Thạnh B, An Bình- Long Hồ) trốn truy nã gần 24 năm về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Đặng Thị Đậm tại cơ quan điều tra
Đối tượng Đặng Thị Đậm tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, vào khoảng 6 giờ ngày 14/6/1993, do mâu thuẫn ghen tuông, đối tượng Đậm dùng một can axít tạt vào ông Phạm Văn Sáu (SN 1961) ở cùng địa phương. Ông Sáu được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 97%.

Sau khi gây án đối tượng Đậm bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đối với Đậm.

Đối tượng Đậm khai, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, đã tới phường Trảng Dài (TP Biên Hòa- Đồng Nai). Tại đây, Đậm làm giấy chứng minh nhân dân giả và có chồng sinh sống bằng nghề nội trợ cho đến ngày bị bắt.

Tin, ảnh: HOÀI NAM- HOÀNG NAM