Ghen tuông, bóp cổ nữ chủ quán cà phê đến chết

Cập nhật, 05:58, Thứ Tư, 25/05/2016 (GMT+7)

Mai Quốc Toàn sống như vợ chồng với nữ chủ quán cà phê. Thấy người tình thân mật với những người đàn ông ghé quán nên Toàn ghen tuông rồi ra tay sát hại.

Ngày 24-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Mai Quốc Toàn (27 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Toàn và nạn nhân Nguyễn Thị T. (27 tuổi, quê Phú Yên) sống với nhau như vợ chồng tại một ki ốt thuê ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cũng là quán cà phê của chị T. Nhiều lần chứng kiến chị T. thân mật quá trớn với khách nên Toàn ghen tuông, yêu cầu chị T. không bán cà phê nữa.

Nghi can Toàn đánh và bóp cổ người tình đến chết
Nghi can Toàn đánh và bóp cổ người tình đến chết

Đến ngày 19-5, Toàn đi làm về thấy chị T. vẫn mở quán phục vụ khách nên cự cãi rồi dùng cây gỗ đánh rồi bóp cổ chị T. đến chết. Sau đó, Toàn lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân, bỏ trốn về Sóc Trăng.

Sáng 20-5, em trai của chị T. tới tìm, mới phát hiện thi thể chị với nhiều vết máu. Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường và truy bắt Toàn.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II và Công an thị xã Dĩ An vì đã sớm phá được vụ án.

Theo NLĐO