Quýt hồng chậu bị mất mùa

Cập nhật, 12:57, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)

Nhà vườn Lưu Văn Ràng (ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới) cho hay, quýt hồng chậu năm nay mất mùa.

Tổ hợp tác trồng quýt hồng trong chậu xã Vĩnh Thới có 10 thành viên, nhưng năm nay không có hộ nào canh tác đạt yêu cầu, kể cả bản thân ông nhiều năm trồng quýt hồng trong chậu đạt kết quả cao, nhưng năm nay trong số hơn 200 chậu canh tác từ đầu năm, đến thời điểm này chỉ còn khoảng 40 chậu đạt yêu cầu. Tính chung, cả Tổ hợp tác chỉ còn vỏn vẹn trên dưới 200 chậu, giảm 60% so với năm trước.

Nhận định ban đầu của các thành viên trong Tổ hợp tác là do ảnh hưởng môi trường, phát sinh một số dịch bệnh trên cây, nhất là bệnh đốm ruồi trên trái, làm rụng trái. Nhà vườn đang hy vọng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học để xác định chính xác nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Nhà vườn Lưu Văn Ràng còn cho biết, thời điểm này nhiều doanh nghiệp đến đặt hàng mua quýt hồng chậu để chưng bày trong dịp Tết, nhưng số cây còn lại rất ít không đủ để cung ứng.

Theo Báo Đồng Tháp