Đồng Tháp

Nông dân trồng dưa lưới liên kết với siêu thị

Cập nhật, 10:53, Thứ Bảy, 10/06/2017 (GMT+7)

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng thời gian qua phát triển tại nhiều địa phương và mới đây, nông dân huyện Hồng Ngự cũng đã áp dụng mô hình này theo hướng VietGAP và liên kết với siêu thị nên đầu ra rất ổn định.

Tham quan mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng
Tham quan mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng

Anh Trần Thanh Tiền ngụ ấp Long Hòa, xã Long Thuận trồng 800 gốc dưa trong nhà lưới với diện tích 300m2.

Dưa được trồng theo hướng VietGAP. Sau khi gieo trồng, 3 tháng là có thể thu hoạch, năng suất trên 1 tấn trái, bán với giá 45 ngàn đồng/kg cho siêu thị Tứ Sơn tại TP.Châu Đốc và showroom nông sản an toàn Phan Nam ở Long Xuyên (An Giang). Sau khi trừ chi phí, anh Tiền thu lợi nhuận gần 80 triệu đồng/năm.

Hiện anh Trần Thanh Tiền đang mở rộng thêm 1.200m2 nhà màng để trồng dưa lưới theo hướng VietGAP nhằm đáp ứng nhu cầu của các siêu thị.

Theo Báo Đồng Tháp