Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2016: Diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao

Cập nhật, 14:01, Thứ Ba, 24/05/2016 (GMT+7)

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2016, từ ngày 26 đến 29/5 (nhằm 20 đến 23/4 âm lịch), Trung tâm Văn hóa TP.

Châu Đốc tổ chức Tuần lễ văn hóa tại 2 sân khấu chính ở Lăng Thoại Ngọc Hầu (phường Núi Sam) và sân khấu Công viên 30/4 để biểu diễn văn nghệ; một sân khấu phục vụ lễ rước tượng Bà, biểu diễn nhạc ngũ âm và các sân khấu biểu diễn nghệ thuật chuyên, không chuyên của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh mang sắc thái 4 dân tộc (Kinh, Chăm, Hoa, Khmer).

 Lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ núi Sam
Lễ phục hiện rước Bà Chúa Xứ núi Sam

Đồng thời, phối hợp Trung tâm Thể dục- Thể thao thành phố tổ chức biểu diễn lân- sư- rồng; các hoạt động thể thao, như: Leo núi, đua thuyền, trò chơi dân gian…

 

Từ ngày 25/5 đến 2/6 (nhằm 19 đến 27/4 âm lịch), tại Nhà trưng bày miếu Bà, Hội Văn học- Nghệ thuật thành phố tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật về nét đẹp con người Việt Nam và quê hương Châu Đốc.

 

Theo TTMT