82,12% lao động có việc làm sau khi học nghề

Cập nhật, 13:49, Thứ Ba, 05/07/2016 (GMT+7)

Kết quả triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011- 2015, tỉnh đã mở 2.277 lớp dạy nghề cho 67.495 lao động nông thôn, đạt 77,69% kế hoạch.

Việc giải quyết việc làm cho lao động sau học nghề được thực hiện khá đa dạng với nhiều hình thức và phương pháp khác nhau.
Việc giải quyết việc làm cho lao động sau học nghề được thực hiện khá đa dạng với nhiều hình thức và phương pháp khác nhau.

Trong đó đối tượng 1 (lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất) là 14.474 người; đối tượng 2 (hộ cận nghèo) là 3.608 người; đối tượng 3 (lao động nông thôn khác) là 49.413 người.

Theo thống kê, tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt 82,12%. Việc giải quyết việc làm cho lao động sau học nghề được thực hiện khá đa dạng: đào tạo nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, giới thiệu và giải quyết việc làm tại chỗ, tư vấn hướng dẫn và vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động…

Tin, ảnh: THANH TÂM