Lo dịch bệnh, người chăn nuôi ngán tái đàn

Cập nhật, 07:46, Thứ Tư, 15/04/2020 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vũng Liêm, giá heo hơi, bò hơi và gia cầm trong quý I/2020 luôn ở mức khá cao.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn. Trong khi đó, quy mô nuôi trang trại đối với gia súc, gia cầm rất hạn chế, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, dẫn đến công tác đăng ký, quản lý đàn còn hạn chế. Công tác tiêm phòng tại một số xã đạt rất thấp- nhất là trên đàn gia súc nên còn tiềm ẩn nguy cơ.

Cụ thể, các tháng đầu năm mặc dù giá heo hơi ở mức khá cao (7,2- 7,5 triệu đồng/tạ) nhưng trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng nhập heo ở các tỉnh khác về tiêu thụ, bởi nguồn cung không đủ cầu. Nguyên nhân là do người chăn nuôi lo ngại tình hình dịch tả heo Châu Phi còn tiềm ẩn, giá heo con ở mức cao nên người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn, chỉ một số trang trại tiếp tục tái đàn. Tổng đàn heo tái đàn trong quý trên 30.100 con, đạt 37,6% kế hoạch (giảm trên 7.600 con so cùng kỳ).

Hiện giá bò giống cũng ở mức khá cao, do vào mùa khô thiếu cỏ, giá rơm tăng cao, một số hộ chăn nuôi xuất bán bò thịt trong dịp Tết Nguyên đán và một số hộ thiếu vốn đầu tư nên gặp khó trong việc mua con giống về nuôi. Hiện tổng đàn bò toàn huyện trên 28.000 con, đạt 88% kế hoạch (giảm gần 1.000 con so cùng kỳ).

THẢO NGUYÊN