Đàn heo dần phục hồi, đàn bò giảm mạnh

Cập nhật, 12:44, Thứ Bảy, 11/04/2020 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Mang Thít, trong quý I/2020, sau đợt dịch tả heo Châu Phi, đàn heo đã phục hồi do giá tăng mạnh, người chăn nuôi tái đầu tư.

Trong khi đó, đàn bò giảm mạnh do bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, người nuôi bán nhiều nên giảm đàn. Toàn huyện hiện có trên 44.300 con heo, giảm trên 400 con so với cùng kỳ, đàn bò có trên 12.100 con, giảm trên 2.000 con so với cùng kỳ.

Trong khi số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm thì phong trào nuôi gia công vẫn duy trì và phát triển, hiện tại có 92 trại nuôi (tăng 4 trại so với cùng kỳ), trong đó, nuôi heo gia công có 10 trang trại với số lượng 10.100 con.

Trong quý, không phát hiện bệnh dịch lớn trên gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, phát hiện và đã tiêu hủy 2 con heo bị bệnh dịch tả heo Châu Phi, với tổng trọng lượng 290kg của 1 hộ dân trên địa bàn xã Hòa Tịnh; phát hiện và đã hủy 18 con bò bị lở mồm long móng với tổng trọng lượng trên 2,5 tấn, trên địa bàn 5 xã: Mỹ Phước, Tân Long, Chánh Hội, Nhơn Phú, Tân An Hội.

THẢO NGUYÊN