Xây dựng mô hình kinh tế tập thể và nông dân bảo vệ môi trường nông thôn

Cập nhật, 16:27, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

 

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách nhân sự ứng cử ban chấp hành.
Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách nhân sự ứng cử ban chấp hành.

Ngày 26/1, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Chánh Hội- Mang Thít, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện chọn làm điểm chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua (2013- 2018), có gần 5.400 hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 103,4% chỉ tiêu.

Qua bình xét có trên 4.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng hơn 4%/năm, có 7 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội còn vận động thành lập 13 tổ hợp tác chăn nuôi và trồng trọt, đạt 108,3% chỉ tiêu.

 Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí ra mắt đại hội.
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2018- 2023, hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu hằng năm có từ 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng 1 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả và 1 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, mỗi ấp thành lập 1- 2 chi, tổ hội nghề nghiệp và đến năm 2023 cơ bản không còn hội viên khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Văn Liêm tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Chánh Hội.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI