Trồng 62 công khoai thu lời 1,86 tỷ đồng

Cập nhật, 06:27, Thứ Bảy, 07/10/2017 (GMT+7)

Với 62 công chuyên canh khoai lang tím Nhật, ông Trần Văn Bảy- Chi hội phó Nông dân ấp Mỹ Tân (xã Mỹ Thuận, Bình Tân) đạt lợi nhuận 1,86 tỷ đồng/năm.

Ông Trần Văn Bảy (phải) là một trong những gương mặt tiêu biểu vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc.
Ông Trần Văn Bảy (phải) là một trong những gương mặt tiêu biểu vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc.

Là hộ đầu tiên trong ấp trồng khoai lang tím Nhật từ năm 2005, ông Bảy có nhiều sáng kiến trong việc tưới nước bằng ống tuýp sắt, phun thuốc bằng máy cần 16 béc phun, pha thuốc trên xuồng mủ.

Ông cũng luôn sử dụng phân thuốc đúng lúc, đúng cách nên đạt năng suất cao; thực hiện tốt vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường.

Ông Bảy còn tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động. Vào thu hoạch giải quyết việc làm cho 620 người/vụ.

Sau mỗi vụ khoai trúng mùa, được giá, ông ủng hộ 500kg gạo giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, đóng góp 1,5 triệu đồng/năm cho tổ nấu cơm cháo từ thiện bệnh viện.

Trong 5 năm (2012- 2016), ông đã hướng dẫn 255 lượt hội viên nông dân về kinh nghiệm sản xuất, bán trả chậm 1.300 muôn dây khoai lang, giúp đỡ vốn trồng khoai 16 lượt hộ với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: XUÂN QUYÊN