Tập trung tuyên truyền và cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cập nhật, 17:05, Thứ Tư, 04/05/2016 (GMT+7)

 

Đó là chỉ đạo công tác tuyên truyền thời gian tới của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Bách Khoa tại hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo đó, cần tập trung tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, cổ vũ, động viên mọi người dân thực hiện đúng, đủ quyền lợi của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri, mạn đàm ứng cử viên, chất lượng đại biểu; tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên; nắm chắc và kịp thời phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tác về bầu cử; tập trung cổ động, tổ chức trang trí, treo khẩu hiệu, cờ, xe lưu động, truyền thanh quyết liệt trước 10 ngày bầu cử; quan tâm giảm bớt thông tin mặt trái...

Thời gian qua, công tác tuyên truyền bầu cử được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đạt được mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra.

Các ngành, cấp đã tổ chức tuyên truyền trong nội bộ trên 2.630 cuộc/115.300 lượt cán bộ, đảng viên; tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên 8.110 cuộc/395.770 lượt người dự. Cấp phát 30.000 tờ bướm “Hỏi- đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp” tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nông dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện 534m2 pano tấm lớn và pano tạm trong nội ô, in 10.000 tờ khẩu hiệu, 10.000 tờ áp phích. Hệ thống thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử theo đúng nội dung định hướng...

Tin, ảnh: CẨM HUỆ