62.731 lượt CNVC- LĐ được tuyên truyền về bầu cử

Cập nhật, 15:21, Thứ Ba, 03/05/2016 (GMT+7)

Đến nay các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức 1.058 cuộc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, với 62.731 lượt CNVC- LĐ tham gia.

Nội dung tuyên truyền trong giai đoạn này là tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử;

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản pháp luật về cuộc bầu cử; về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; về quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử…

Ngoài tổ chức tội nghị triển khai, treo khẩu hiệu, áp phích, tuyên truyền trên loa phát thanh nội bộ (nhất là ở các doanh nghiệp, trường học), các cấp Công đoàn còn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng địa phương viết tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện báo, đài, tờ tin…;

tham gia các cuộc lấy ý kiến đóng góp của CNVC- LĐ nơi công tác và cử tri nơi cư trú đối với nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp. Đồng thời, phát động đẩy mạnh đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, tạo sinh khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.

Được biết, qua các bước hiệp thương, hệ thống Công đoàn có 2 cán bộ chuyên trách và 1 công nhân do Công đoàn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 11 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố và 35 cán bộ công đoàn chuyên trách ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn.

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN