Từ 6/5, ra mắt cử tri vận động bầu cử

Cập nhật, 15:20, Thứ Ba, 03/05/2016 (GMT+7)

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, từ ngày 6/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ ra mắt cử tri và vận động bầu cử.

Theo đó, ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh sẽ ra mắt cử tri và vận động bầu cử từ ngày 6- 18/5; ứng cử viên là đại biểu HĐND cấp huyện, xã sẽ ra mắt cử tri và vận động bầu cử từ ngày 4- 21/5.

Theo số đơn vị hành chính được phân bổ, ứng cử viên là đại biểu Quốc hội sẽ ra mắt và tiếp xúc cử tri 2 xã/điểm (đơn vị bầu cử số 1 là 22 điểm; đơn vị bầu cử số 2 là 20 điểm); ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ra mắt và tiếp xúc cử tri 1 xã/điểm (từ 8- 15 điểm); ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, xã do ủy ban bầu cử cấp huyện quyết định.

Cũng theo quy định, số lượng cử tri được mời để ứng cử viên ra mắt và tiếp xúc cử tri đối với đại biểu Quốc hội đảm bảo từ 200 cử tri trở lên; đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh tử 100 cử tri trở lên; đối với đại biểu HĐND cấp huyện, xã từ 70 cử tri trở lên.

THANH TÂM