Tiền lương tăng thêm sẽ được chi trả khi có kinh phí

Cập nhật, 13:54, Thứ Ba, 05/04/2016 (GMT+7)

Một giáo viên ở huyện Long Hồ phản ánh: Hiện tại ở trường tôi có rất nhiều giáo viên có mức lương từ 2.34 trở xuống.

Theo quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, quy định về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức... thì được hưởng thêm 90.000đ trên 1 hệ số lương.

Nhưng đến nay giáo viên Long Hồ vẫn chưa được lĩnh trong khi các huyện khác đều có vào tháng 12/2015. Tiền này mang tính chất hỗ trợ mà như vậy thì liệu có hỗ trợ kịp thời không?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Phòng GD-ĐT huyện Long Hồ và được ông Trần

Thanh Hiếu- Phó phòng trả lời như sau:

Theo Điều 3 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2.34 trở xuống, thì người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống quy định tại khoản 1 Điều 2 nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở), cụ thể như sau:

Mức lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh x Mức lương cơ sở 1.150.000 x 8% đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/4/2015; chế độ quy định tại nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2015.

Thực hiện chế độ, chính sách theo quy định trên, lãnh đạo của huyện rất quan tâm nhưng sở dĩ đến nay giáo viên chưa được lĩnh tiền hỗ trợ là vì phải thực hiện đúng theo quy trình thủ tục. Hiện về thủ tục, Phòng GD-ĐT huyện Long Hồ đã thực hiện xong, đang chờ cấp kinh phí. Khi có kinh phí thì chúng tôi sẽ thực hiện chi trả ngay.

PHÒNG BẠN ĐỌC