Giám sát việc chơi game của con

Cập nhật, 13:24, Thứ Năm, 26/05/2016 (GMT+7)

Thời đại công nghệ thông tin, một đứa trẻ tiểu học cũng có thể sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng do cha mẹ mua cho.

Thậm chí những đứa trẻ nhà quý tộc có thể sử dụng điện thoại di động ngay từ 6 tuổi. Điều đó cũng có thể chấp nhận được do trẻ cần làm quen với công nghệ, để giải trí, tập gọi điện thoại cho người thân, dùng trong trường hợp khẩn cấp...

Như trường hợp cháu gái tôi, cô bé chỉ mới học lớp 3, trong một lần đi siêu thị bị lạc, may mắn cháu có chiếc điện thoại trong cặp và gọi cho mẹ. Thế là hết cảnh hoảng hốt khóc lóc. Tuy nhiên, nếu không giám sát, quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến những điều xấu, hệ lụy đau lòng.

Chú nhóc con của người bạn làm chung cơ quan tôi, tuy mới 6 tuổi nhưng đã được ba mẹ mua cho chiếc iPad sang trọng. Gia đình khá giả nên bất cứ thứ gì con cái đòi hỏi cũng được đáp ứng. Mới học lớp 1 thôi nhưng chú bé đã sử dụng thành thạo iPad. Họ cho đó là do thằng bé thông minh.

Tạm chấp nhận điều đấy. Việc đáng bàn là người bạn tôi dường như không quan tâm đến chuyện chơi game của con. Những lần ra quán cà phê hàn huyên, có thằng bé đi theo thì y như rằng hôm ấy chiếc iPad tải đầy game.

Bất cứ trò chơi gì, hễ cháu thấy thích là vô tư tải về. Khi đã thỏa mãn, bắt đầu chú bé ngồi say mê chơi game. Tôi còn nghe rõ cả những âm thanh bắn súng, đánh đấm bạo lực.

Lại có game mà người chơi phải dùng kiếm chém người máu chảy lênh láng. Anh bạn không để ý đến chuyện đó mà còn cười, xoa đầu thằng bé bảo chơi ít lại kẻo hại mắt. Chỉ khi về đến nhà anh mới xóa hết game rác cho trống bộ nhớ.

Từ việc chơi các trò bạo lực trên điện thoại di động, cu cậu mè nheo buộc ba mua súng đạn cao su, hay những đồ chơi mang tính bạo lực để cho giống trong game điện thoại. Nhìn cách cháu học múa kiếm, bắn súng, thủ võ trước mặt tôi khiến tôi vô cùng ái ngại.

Cũng đã có vài lần cậu suýt bắn trúng bạn vì cây súng đạn cao su nguy hiểm. Thằng bé còn vô tư làm trò vô phép trước mặt người lớn như đánh đấm vào mặt, chỉ tay, đưa chân sút…

Cần nhắc lại, cho trẻ chơi game trên điện thoại là điều có thể chấp nhận trong thời đại này. Trẻ cần giải trí, tập thao tác chữ cái hay nhiều trò chơi logic trí tuệ.

Nhưng phải giám sát, quản lý con mỗi ngày. Nếu thấy trẻ tải về những game chỉ dành cho thiếu niên, người lớn thì nên khuyên bảo con dừng lại.

Chỉ nhẹ nhàng dạy bảo chứ đừng la rầy kẻo con sợ, dỗi hờn. Khi được cha mẹ giải thích rõ ràng, cặn kẽ, tất nhiên trẻ biết điều đó không nên, sẽ không động đến. Tính hiếu kỳ ở trẻ cũng sẽ được rẽ sang ở những game trí tuệ, tích cực, giúp ích cho việc học tập.

NGUYỄN HOÀNG DUY