6 người tử vong vì tay chân miệng: Bộ Y tế ra công văn khẩn

Cập nhật, 12:32, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp về dịch tay chân miệng tại 63 tỉnh thành phố, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch.

Dấu hiệu của trẻ bị tay chân miệng. Ảnh minh họa
Dấu hiệu của trẻ bị tay chân miệng. Ảnh minh họa

Theo Bộ Y tế, 9 tháng đầu năm 2018, cả nước ghi nhận hơn 53,5 ngàn trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 6 ca tử vong tại 5 tỉnh, thành phố phía Nam.

So với cùng kỳ năm 2017, số ca mắc tay chân miệng giảm hơn 25% và số tường hợp nhập viện giảm hơn 20%.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số tỉnh thành như TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội…thì số ca mắc tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng nhanh.

Theo các chuyên gia, số ca tay chân miệng gia tăng gần đây do tính chất lây truyền đặc biệt trong mùa tựu trường, các học sinh tập trung đông vào năm học mới. Đáng lo ngại nhất, bệnh chưa có vắc xin phòng.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn tham mưu cho UBND các cấp, huy động các ban ngành phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch.

Mục tiêu là để hạn chế thấp nhất số tường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài.

Theo Thế Công/Tổ Quốc